Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà Mau và chùa MonivongsaCùng tham gia đoàn có ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thu Tư - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau.
Đoàn đã trao quà tới Hội Đoàn kết sư sãi (ĐKSS) yêu nước tỉnh Cà Mau, chùa Monivongsa và 20 hộ gia đình tiêu biểu là đồng bào dân tộc Khmer do địa phương lựa chọn.
Tại đây, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cùng Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị chức sắc, sư sãi, Achar và đồng bào Khmer; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Hội ĐKSS yêu nước và đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn phát biểu chúc Tết Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà Mau, các vị sư chùa Monivongsa và đồng bào Khmer Ông Lâm Văn Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS, trong đó có đồng bào Khmer, thông qua nhiều chính sách thiết thực.
Theo ông Lâm Văn Mẫn, Chôl Chnăm Thmây là Tết truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer. Bà con đón Tết cổ truyền năm nay trong không khí phấn khởi của cả nước hướng tới nhiều sự kiện trọng đại, như: Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn trao quà tới các vị sưÔng Lâm Văn Mẫn mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Bà Trần Thị Hoa Ry - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, trao quà tới các hộ gia đình dân tộc Khmer tiêu biểuÔng Lâm Văn Mẫn cũng đề nghị, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.
Nhân dịp năm mới, ông Lâm Văn Mẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị chức sắc, sư sãi, cùng toàn thể đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an lành, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
Hòa thượng Thạch Hà phát biểu cảm ơn đoàn công tácĐáp từ Đoàn công tác, Hòa thượng Thạch Hà, Phó Chủ tịch Hội ĐKSS yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Monivongsa bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Dân tộc đối với đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau.
Hòa thượng cho biết, thời gian qua, Hội ĐKSS yêu nước tỉnh luôn tích cực tuyên truyền, vận động chư tăng, phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, chấp hành nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Đoàn công tác trao quà tới các hộ gia đình Khmer tiêu biểuHội cũng chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà Mau cam kết tiếp tục hướng dẫn chư tăng, đồng bào phật tử Khmer thực hiện tốt giáo luật, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thu Tư - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trao quà chúc tết tới Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà MauHòa thượng mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội đồng Dân tộc và các cấp, ngành để tạo điều kiện cho đồng bào Khmer, nhất là hộ nghèo, cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận khoa học - công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.