Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Người có uy tín xã Na Mèo lan tỏa tinh thần nêu gương nơi biên cương

Quỳnh Trâm - 15:05, 04/12/2025

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong cộng đồng, Người có uy tín ở xã Na Mèo (Thanh Hóa) đang tiếp tục lan tỏa tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, các lĩnh vực đời sống cộng đồng, qua đó góp phần tích cực vào xây dựng vùng đất biên cương ngày càng phát triển

Gia đình ông Thao Văn Sinh A – Người có uy tín bản Ché Lầu luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở cơ sở
Gia đình ông Thao Văn Sinh A – Người có uy tín bản Ché Lầu luôn gương mẫu trong mọi phong trào ở cơ sở

Người có uy tín "đi đầu mở lối" 

Điển hình trong đội ngũ những Người có uy tín ở Na Mèo là ông Thao Văn Sinh A (sinh năm 1954), Người có uy tín bản Ché Lầu.

Sinh ra trong gia đình người Mông nghèo ở vùng núi cao, từ nhỏ, ông Sinh A đã chứng kiến nhiều số phận đau thương bởi hủ tục lạc hậu và cái đói nghèo đeo bám.

“Người Mông rất chịu khó, nhưng chỉ cần tự ái là dễ tìm đến lá ngón để kết thúc cuộc đời. Hủ tục ma chay, cưới xin nặng nề khiến nhiều gia đình vốn nghèo lại càng nghèo hơn”, ông Sinh A chia sẻ.

Vì vậy, trong vai trò là Người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật, bỏ hủ tục rườm rà trong tang lễ, như việc đưa thi thể vào quan tài, thực hiện nếp sống văn hóa mới, tập trung lao động sản xuất để thoát nghèo... ông đều nêu gương, "đi đầu mở lối" vận động gia đình thực hiện trước để bà con nhìn vào và làm theo. “Mình nói thì mình phải làm trước, bà con thấy gia đình mình làm mà không gặp điều gì xấu thì mới dần thay đổi”, ông Sinh A chia sẻ.

Không chỉ vậy, ông Sinh A còn vận động người dân bỏ tập quán đốt rừng làm nương rẫy, chuyển sang canh tác lúa nước hai vụ, trồng thêm cây ăn quả… Nhờ đó, đời sống nhiều hộ từng bước ổn định, những cánh rừng được bảo vệ, xanh tốt trở lại.

 “Bác Sinh A là Người có uy tín rất tiêu biểu. Bác không chỉ đi đầu về thay đổi tập tục ma chay mà còn luôn vận động bà con chăm chỉ làm ăn, nghe cán bộ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế để cuộc sống ổn định hơn”, Bí thư kiêm Trưởng bản Thao Văn Lâu cho hay.

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Mèo cũng khẳng định: “Ở bản Ché Lầu, muốn người dân thay đổi thì cần có người làm gương. Bác Sinh A đã làm được điều đó. Bác kiên trì đi từng nhà vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, góp phần quan trọng giúp địa phương đẩy lùi các hủ tục lạc hậu”.

Bảo vệ cột mốc, giữ bình yên biên cương

Những năm qua, Người có uy tín xã Na Mèo còn là lực lượng quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới. Tiểu biểu như, già làng Vi Văn Hợi (sinh năm 1946), bản Cha Khót, đã gần 80 tuổi, nhưng ông vẫn miệt mài cùng con cháu đi tuần tra, phát quang đường biên và bảo vệ cột mốc 332 trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Ông Vi Văn Hợi - người có uy tín bản Cha Khót, xã Na Mèo được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng là điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS
Ông Vi Văn Hợi - Người có uy tín bản Cha Khót, xã Na Mèo được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng là điển hình tiên tiến trong đồng bào DTTS

Nhớ lại những năm tham gia đoàn công tác cắt rừng mở đường phục vụ phân giới cắm mốc, ông kể: “Chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ mốc giới chính là bảo vệ cuộc sống bình yên của bản làng”. Khi phong trào tự quản đường biên, cột mốc được triển khai, ông là người đầu tiên đăng ký tham gia, tình nguyện gắn bó với cột mốc 332 suốt hàng chục năm qua.

Dù mỗi lần đi tuần tra phải vượt quãng đường rừng gần 4km hiểm trở, nhưng ông chưa bao giờ nản lòng. Có những lần gặp mưa lũ, nước suối dâng cao phải ngủ qua đêm ngoài rừng, thế nhưng ông luôn nói: “Ngày nào còn khỏe là còn bảo vệ biên giới”.

Không chỉ góp phần giữ gìn bảo vệ mốc giới chủ quyền, ông còn tích cực tuyên truyền cho bà con không vượt biên trái phép, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, chung tay cùng lực lượng Biên phòng đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Theo Thiếu tá Mai Chí Thức, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa).Toàn xã có 9 cá nhân tự quản đường biên, cột mốc và 9 tổ với 32 thành viên tự quản an ninh trật tự. Trong đó, ông Vi Văn Hợi là điển hình tiêu biểu với hàng chục năm bảo vệ cột mốc chủ quyền bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu quê hương.

Ngoài ông Thao Văn Sinh A, ông Vi Văn Hợi, xã Na Mèo còn có rất nhiều Người có uy tín  tích cực trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Tiêu biểu như già làng Hà Xuân Diêm ở bản Ché Lầu – người “thông từng nóc nhà, thuộc từng nếp sống”, nhờ đó tiếng nói của ông luôn có sức thuyết phục với các hộ dân.

Người có uy tín tại xã Na Mèo cùng bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Người có uy tín tại xã Na Mèo cùng bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Ghi nhận vai trò Người có uy tín

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Mèo Lê Văn Thơ cho biết, thông qua Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác tuyên truyền ở địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các lớp tập huấn, buổi truyền thông và hoạt động giám sát, đã giúp người dân nắm vững chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ an ninh biên giới.

Trong đó, Người có uy tín giữ vai trò then chốt, trở thành cầu nối giúp chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Bằng uy tín và sự gương mẫu, Người có uy tín vận động đồng bào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn đoàn kết và chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới.

Những đóng góp lặng thầm mà vô cùng ý nghĩa ấy đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã biên giới Na Mèo ngày càng văn minh hơn, phát triển hơn và đậm đà bản sắc dân tộc. Người có uy tín chính là những “cột mốc sống” nơi phên dậu Tổ quốc, tiếp tục tỏa sáng tinh thần cống hiến vì cộng đồng và quê hương giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Phật giáo trong đời sống hiện đại: Một cách tìm lại sự an yên từ nội tâm (Bài 1)

Phật giáo trong đời sống hiện đại: Một cách tìm lại sự an yên từ nội tâm (Bài 1)

Giữa nhịp sống công nghiệp và dòng chảy du lịch sôi động, ngày càng nhiều người Quảng Ninh tìm đến Phật giáo không chỉ qua nghi lễ mà bằng thiền định, sống tỉnh thức, ăn chay, sống xanh. Phật pháp bước ra khỏi không gian truyền thống, trở thành một điểm tựa tinh thần giúp con người cân bằng giữa cuộc sống hiện đại.