Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Điều tra, đánh giá công tác tuyên truyền chính sách dân tộc tại Kiên Giang

Huyền Nhung - 14:25, 06/05/2022

Tiếp tục thực hiện "Dự án điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi" theo Quyết định số 241/QĐ-UBDT ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, vừa qua, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã tổ chức điều tra, khảo sát tại tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) - Trưởng đoàn điều tra, khảo sát phát biểu trong buổi làm việc tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành
Ông Trần Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) - Trưởng đoàn điều tra, khảo sát phát biểu trong buổi làm việc tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng DTTS và miền núi nói chung, vùng biên giới nói riêng. Để góp phần thực hiện tốt các chính sách đó, các cơ quan, ban ngành, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách để các chương trình, chính sách dân tộc ngày càng đi vào cuộc sống, đạt được kết quả theo mục tiêu đã đặt ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền chính sách dân tộc còn một số hạn chế, bất cập cả về mặt nội dung, phương thức thực hiện và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tuyên truyền... đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục.

Đoàn công tác hướng dẫn người dân xã Phú Lợi điền thông tin vào phiếu điều tra
Đoàn công tác hướng dẫn người dân xã Phú Lợi điền thông tin vào phiếu điều tra

Hoạt động điều tra, khảo sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ban Chủ nhiệm Dự án thuộc Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra, khảo sát tại hai xã Phú Lợi và Phú Mỹ. Đây là hai xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang.

Để nắm bắt đời sống bà con cũng như công tác tuyên truyền chính sách dân tộc tại địa phương, Đoàn công tác tiến hành phỏng vấn đối với cán bộ xã, Bộ đội Biên phòng, già làng, trưởng bản.

Bà Nguyễn Thị Cam, Phó Chủ tịch xã Phú Lợi cho biết: Đối tượng thực hiện công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên địa bàn xã gồm cả hệ thống chính trị, trong đó, đội ngũ Người có uy tín, Mặt trận, đoàn thể và Bộ đội Biên phòng đóng vai trò nòng cốt. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chính sách của Đảng và Nhà nước về Quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia, Nghị định biên giới, các chính sách hướng dẫn phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân tham gia tổ hợp tác, tham quan các mô hình sinh kế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…

Đoàn công tác hướng dẫn người dân xã Phú Mỹ điền thông tin vào phiếu điều tra
Đoàn công tác hướng dẫn người dân xã Phú Mỹ điền thông tin vào phiếu điều tra

Ngoài tuyên truyền trên loa truyền thanh, xã đã sử dụng loa kéo trong những dịp cao điểm (như phòng chống dịch Covid-19, bầu cử…), phát bằng tiếng dân tộc Khmer để thông tin đến với người dân đầy đủ hơn.

“Hoạt động tuyên truyền được Đồn Biên phòng phối hợp với xã thực hiện bằng loa lưu động phát 2 thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Khmer), nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách về pháp luật… Tập trung phối hợp với các lực lượng Công an, quân sự tuyên truyền cho những hộ có biểu hiện buôn lậu, định hướng đổi nghề cho họ, cho người dân ký kết không tham gia buôn lậu và tiếp tay cho buôn bán sai quy định qua biên giới…”, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phú Mỹ Danh Thành Huy cho biết thêm.

Đến nay, Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã nhận con nuôi và trực tiếp nuôi dưỡng 1 em trong đơn vị. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã nâng đỡ được 14 em trong đó 9 em người Campuchia, 5 em tại xã.

Tin cùng chuyên mục
Đổi thay ở Lân Quan

Đổi thay ở Lân Quan

Từng là một xóm vùng sâu đầy gian khó của người Mông, hôm nay Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã có nhiều đổi thay. Phấn khởi hơn, là sự thay đổi tư duy nhận thức của đồng bào Mông trong việc nắm bắt cơ hội, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình, thôn xóm ngày càng phát triển