Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Định hướng nghề nghiệp sớm mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên DTTS

Tào Đạt - Như Tâm - 10:09, 23/11/2025

Thời gian gần đây, Trường Trung cấp An Giang 1 đã thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS sinh sống. Nhiều em học sinh sau khi tốt nghiệp có công việc với mức thu nhập để ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao mức sống cho gia đình.

Em Danh Thị Tuyết Nhi cùng nhiều học sinh nhận bằng tốt nghiệp trong Lễ tốt nghiệp ngày 21/11 vừa qua. Ảnh: Tào Đạt
Em Danh Thị Tuyết Nhi cùng nhiều học sinh nhận bằng tốt nghiệp trong Lễ tốt nghiệp ngày 21/11 vừa qua. Ảnh: Tào Đạt

Cơ hội việc làm rộng mở cho học sinh sau khi tốt nghiệp 

Trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu lao động có tay nghề ngày càng cao, việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Do đó, Trường Trung cấp An Giang 1 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều thế hệ thanh niên đồng bào DTTS, thông qua công tác đào tạo nghề bài bản, chú trọng thực hành và bám sát nhu cầu thị trường lao động.

Những năm qua, Trường Trung cấp An Giang 1 đã thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp để cập nhật thông tin về thị trường lao động, từ đó điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp.

Theo học chuyên ngành Tin học văn phòng tại Trường Trung cấp An Giang 1, bạn Danh Thị Tuyết Nhi (dân tộc Khmer, ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) không giấu được niềm vui khi vừa được nhận bằng tốt nghiệp loại khá trong Lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 21/11.

Tuyết Nhi chia sẻ, trong thời gian theo học tại trường, em đã được định hướng cụ thể cơ hội việc làm trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp, Nhi dự định sẽ đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Đây cũng là lựa chọn của nhiều bạn cùng khóa học.

Nhờ mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, tỷ lệ học sinh của Trường Trung cấp An Giang 1 có việc làm sau tốt nghiệp luôn duy trì ở mức cao. Nhiều em được nhận vào làm tại các công ty cơ khí, điện lạnh, trang trại chăn nuôi, hay tham gia khởi nghiệp tại chính quê hương.

Em Danh Hiên Lộc (bên phải) ngay sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty ở địa phương. Ảnh: Tào Đạt
Em Danh Hiên Lộc (bên phải) ngay sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty ở địa phương. Ảnh: Tào Đạt

Theo học ngành Công nghệ sửa chữa xe hơi và ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Danh Hiên Lộc (dân tộc Khmer, cư trú tại xã Định Hòa, tỉnh An Giang) đã tìm được việc làm trong một công ty ở địa phương, với mức lương khởi điểm 8 triệu đồng/tháng. Với thu nhập ổn định, Lộc phần nào đã hỗ trợ cho gia đình cải thiện cuộc sống.

"Khi theo học tại Trường Trung cấp An Giang 1, em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn thực hành nhiều để phát triển kỹ năng nghề nghiệp, vì thế khi tốt nghiệp em cảm thấy vững vàng với yêu cầu công việc. Trong tương lai, em có kế hoạch tiết kiệm đủ tiền để tiếp tục học lên Đại học", Lộc chia sẻ.

Chú trọng nâng cao tay nghề ngay từ trong môi trường giáo dục 

Trao đổi với phóng viên Báo VietNamnet, Thạc sĩ Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang 1, cho biết: Hiện tại, nhà trường có 6 cơ sở, đang đào tạo trên 2.400 học sinh hệ trung cấp và trên 5.500 học sinh hệ sơ cấp ngắn hạn. 

Theo thầy Khoa, các giờ học của trường được thiết kế theo hướng thực hành đi đôi lý thuyết, giúp học sinh sớm thành thạo nghề nghiệp. Nhiều ngành nghề được chú trọng mô phỏng công việc thực tế như kỹ thuật - công nghệ, xây dựng, nông nghiệp… 

Thạc sĩ Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang 1, trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh. Ảnh: Tào Đạt
Thạc sĩ Đỗ Anh Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang 1, trao bằng tốt nghiệp cho các học sinh. Ảnh: Tào Đạt

Cùng với đó, nhờ được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025, cơ sở vật chất của nhà trường cũng được nâng cấp, thiết bị thực hành hiện đại giúp học sinh tiếp cận kỹ thuật mới. 

Thầy Khoa chia sẻ: Với đa số học sinh là con em đồng bào DTTS, Trường Trung cấp An Giang 1 luôn chú trọng tạo môi trường học tập - sinh hoạt thân thiện, an toàn. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp các em yên tâm học nghề, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. 

Các giờ học được nhà trường thiết kế theo hướng lý thuyết đi đôi với thực hành. Ảnh: Tào Đạt
Các giờ học được nhà trường thiết kế theo hướng lý thuyết đi đôi với thực hành. Ảnh: Tào Đạt

“Học sinh theo học tại trường không chỉ được học nghề, được định hướng nghề nghiệp mà còn được phát triển đầy đủ về thể chất, kiến thức, các kỹ năng mềm trong môi trường nội trú một cách an toàn, lành mạnh. Đây là vốn kiến thức bổ ích khi các em bước vào cuộc sống sau này. Và đây cũng chính là mục tiêu của nhà trường trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS tại địa phương”, thầy Khoa nhấn mạnh. 

Dưới mái trường Trung cấp An Giang 1, các em đã được trang bị sự tự tin cần thiết để chọn lựa nghề nghiệp và xác định rõ ràng hướng đi cho tương lai trong việc xây dựng cuộc sống bản thân và khởi nghiệp một cách hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục
Những gương mặt trẻ lan tỏa niềm tự hào khắp thôn bản vùng cao

Những gương mặt trẻ lan tỏa niềm tự hào khắp thôn bản vùng cao

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc những năm qua, không chỉ tôn vinh nghị lực vượt khó, lan tỏa tinh thần hiếu học của con em vùng cao, mà còn trở thành niềm tự hào của nhiều địa phương vùng khó khăn, trong đó có Quảng Ninh.