Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đỗ Mạc Ngân Doanh: Hình mẫu nữ trí thức thời đại số vì cộng đồng

Giang Lam - 15:51, 04/06/2025

Sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang, năm 2017, Đỗ Mạc Ngân Doanh, sinh năm 1990 trở thành nữ Tiến sĩ Luật trẻ nhất của quê hương Tuyên Quang. Nhiều năm qua, chị có nhiều công trình nghiên cứu, hoạt động xã hội khẳng định được năng lực của mình.

Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh giảng dạy Lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh giảng dạy Lớp Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Từ thời ngồi trên ghế nhà trường, Đỗ Mạc Ngân Doanh đã là cô học trò chăm ngoan, học giỏi, đoạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi. Năm 2017, khi bước sang tuổi 27, cô gái trẻ Đỗ Mạc Ngân Doanh bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật học tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhiều năm qua, chị tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu chuyên môn. Với hơn 20 bài báo khoa học, trong đó công bố nhiều nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Scopus (Q1, Q2) và Web of Science… Bên cạnh đó, nữ Tiến sĩ xứ Tuyên cũng là người tích cực phản biện cho các Tạp chí quốc tế như Scopus và USA, thuộc lĩnh vực giáo dục, phát triển bền vững và chính sách dân tộc. Tiến sĩ Ngân Doanh còn đóng vai trò cố vấn chuyên môn cho các doanh nghiệp và cộng tác viên quốc tế với các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Đông Nam Á trong các lĩnh vực: Pháp luật giáo dục, quyền ngôn ngữ, số hóa giáo dục và chính sách công…

“Bản thân tôi có niềm tin sâu sắc rằng, quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao chính là đòn bẩy quan trọng nhất để thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn diện. Bởi vậy, ngoài việc tập trung vào xây dựng cơ sở lý luận, cá nhân tôi còn tích cực đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo cơ hội học tập công bằng cho tất cả mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số”, Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh chia sẻ.

Từ quan niệm ấy, với vai trò là giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), chị trở thành động lực, người truyền cảm hứng và đồng hành cùng sinh viên trên hành trình phát triển. Những đề tài khoa học của Đỗ Mạc Ngân Doanh trở thành nguồn tài liệu quý báu có tính thực tiễn cao đã được ghi nhận như: Đề tài cấp tỉnh: “Một số giải pháp đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Tuyên Quang hiện nay”; “Phát triển du lịch Tuyên Quang bằng truyền thông mới”; Đề tài cấp Nhà nước: “Đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” được tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam.

Tại tỉnh Tuyên Quang, năm 2023, Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh và chồng là Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huy (Tiến sĩ Hoá học tốt nghiệp tại Đại học bang Louisian, Hoa Kỳ) mở cơ sở Mầm non STEAM Bébé tại Tuyên Quang. Đây là một mô hình giáo dục tiên phong ứng dụng STEAM, đặt trẻ em làm trung tâm, tích hợp liên ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Mầm non STEAM Bébé không chỉ là nơi nuôi dưỡng tri thức ban đầu cho trẻ mà còn là biểu hiện cụ thể của cam kết thúc đẩy quyền được tiếp cận giáo dục chất lượng cao tại khu vực miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh đi thực tế nghiên cứu đề tài khoa học tại huyện Hàm Yên.
Tiến sĩ Đỗ Mạc Ngân Doanh đi thực tế nghiên cứu đề tài khoa học tại huyện Hàm Yên

Tiến sĩ Ngân Doanh chia sẻ, mô hình này thể hiện rõ sự gắn kết giữa lý thuyết về quyền con người trong giáo dục và thực tiễn triển khai ở các địa phương, tạo dựng môi trường học tập bền vững, sáng tạo. Đúng như tiến trình nội địa hóa Mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG4) của Liên Hợp Quốc cũng như nội dung trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Mới đây, Tiến sĩ Ngân Doanh vinh dự được Tổ chức ADScientific Index 2025 xếp hạng thứ Nhất về cống hiến khoa học trong ngành Luật của Đại học Thái Nguyên và xếp hạng thứ 22 ngành Luật tại Việt Nam. Chị là hình mẫu của một nhà khoa học hiện đại - liên ngành, lấy cộng đồng làm trung tâm và hướng đến giáo dục là động lực chính của phát triển vì cộng đồng.