Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Hơn 18.600 thí sinh Vĩnh Phúc làm bài thi đầu tiên, kỳ thi vào lớp 10, nhiều tỉnh thành chuẩn bị tốt cho các kỳ thi năm 2025

Minh Nhật - 15:37, 01/06/2025

Sáng 1/6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Vĩnh Phúc chính thức bắt đầu với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Điểm thi Trường THPT Trần Phú (TP Vĩnh Yên). Ảnh TL
Điểm thi Trường THPT Trần Phú (TP Vĩnh Yên). Ảnh TL

Ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thời tiết thuận lợi, không mưa, thí sinh dễ dàng di chuyển đến điểm thi với tinh thần tự tin và thoải mái.

Tại 33 điểm thi, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát Giao thông, Y tế và Đoàn thanh niên được bố trí đầy đủ để hỗ trợ thí sinh, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự.

Kỳ thi năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng, khi lần đầu tiên áp dụng Chương trình GDPT 2018 trong tuyển sinh vào lớp 10.

Tại Vĩnh Phúc, thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn (sáng 1/6), Tiếng Anh (chiều 1/6) và Toán (sáng 2/6). Thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào sáng 3/6.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập năm nay của Vĩnh Phúc là 14.625 chỉ tiêu, tăng gần 1.900 chỉ tiêu so với năm học trước.

Trước đó, vào sáng 31/5, các thí sinh đã đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân và chỉnh sửa sai sót nếu có. Đội ngũ cán bộ coi thi được tập huấn kỹ lưỡng, bảo đảm nắm vững nghiệp vụ và xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra thực tế tại nhiều điểm thi, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối cho thí sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Vĩnh Phúc năm nay được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Trước đó, tại tỉnh Điện Biên, 9.315 thí sinh tham gia thi tuyển sinh lớp 10. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày (28 và 29/5), với 9.315 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Hơn 9.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Điện Biên. Ảnh: Quang Đạt
Hơn 9.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Điện Biên. Ảnh: Quang Đạt

Với khối trường trung học phổ thông công lập không chuyên, các thí sinh thi 3 môn, gồm: Ngữ văn (120 phút), Toán (90 phút) và Tiếng Anh (60 phút).

Trong đó, sáng 28/5, thí sinh thi Toán lúc 7 giờ 30 phút, sau đó là Tiếng Anh lúc 9 giờ 45 phút. Chiều cùng ngày, các em thi môn Ngữ văn từ 14 giờ.

Đối với thí sinh dự thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thì ngoài 3 môn thi chung như trên, thí sinh phải thi thêm môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký. Môn chuyên được tổ chức thành 2 ca trong ngày 29/5.

Buổi sáng thi các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh; buổi chiều thi các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Trung Quốc, Tin học. Thời gian làm bài của các môn chuyên là 90 phút (riêng môn Ngữ văn chuyên là 120 phút).

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi với các nội dung trọng tâm: Kiểm tra công tác chuẩn bị thi (từ ngày 19 - 23/5); thanh tra coi thi (từ 27 - 29/5); làm phách, chấm thi và phúc khảo theo lịch cụ thể. Thành viên các đoàn thanh tra đều là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên của ngành, không có người thân dự thi và không trong thời gian bị kỷ luật liên quan công tác thi.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình trong tổ chức kỳ thi. Công tác bảo mật đề thi, phòng chống gian lận, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi được đặt lên hàng đầu.

Năm học này, tỉnh Điện Biên dự kiến tuyển 8.004 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Ngoài ra, còn có chỉ tiêu tuyển vào các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và huyện.

Tại Bắc Ninh: Có hơn 19 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh cấp tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh cấp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo đó Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh cấp tỉnh của Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi năm 2025. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Năm nay, cả 3 kỳ thi của tỉnh đều được tổ chức trong tháng 6.

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra 3 kỳ thi,, gồm: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và trung học phổ thông chuyên; kỳ tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở trọng điểm.

Sớm nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và trung học phổ thông chuyên diễn ra trong 3 ngày từ 05 - 07/6/2025. Trong đó, thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh vào các ngày 5 - 6/6.

Ngày 7/6, các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh sẽ thi môn chuyên. Điểm mới của kỳ thi năm nay là điểm bài thi môn Toán, Ngữ Văn sẽ chấm theo thang điểm 10 thay vì nhân hệ số 2 như các năm trước.

Về kỳ tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở trọng điểm, học sinh làm bài kiểm tra đánh giá năng lực theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh vào ngày 07/6/2025.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/6/2025. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Ninh có 19.652 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 1.873 thí sinh so với năm 2024); trong đó, có 19.381 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 271 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình cũ.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh cũng như cả nước tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông dành cho 2 đối tượng dự thi, gồm: Thí sinh lớp 12 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn (là 2 trong số 10 môn trong Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018); thí sinh tự do sẽ thi theo chương trình cũ.

Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi, do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì gồm 28 điểm thi với 831 phòng thi chính thức. Trong 28 điểm thi, có 1 điểm thi dành riêng cho thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình cũ. Số cán bộ coi thi, giám sát khoảng 2.500 người.

Tại Hội nghị, các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra và bảo đảm an ninh, an toàn trong tổ chức các kỳ thi, việc kiểm soát thí sinh mang các thiết bị công nghệ cao vào phòng thi; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi được các thành viên Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi - Trưởng Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh cấp tỉnh yêu cầu các thành viên trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, nỗ lực cao nhất, bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Trẻ em đuối nước trong dịp Hè - nỗi day dứt chưa nguôi

Quảng Ninh: Trẻ em đuối nước trong dịp Hè - nỗi day dứt chưa nguôi

Mỗi mùa Hè đến, câu chuyện về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gióng lên hồi chuông báo động. Tại Quảng Ninh, mặc dù các cấp chính quyền, tổ chức chính trị xã hội cũng đã có những nỗ lực trong việc tuyên truyền và có những hành động thiết thực đối với người dân trong phòng chống đuối nước; đồng thời các trường học cũng đã đẩy mạnh công tác giáo dục, dạy bơi trong nhà trường, cộng đồng...; song vẫn còn đó những nỗi đau nhói lòng liên quan đến bảo vệ sự an toàn của trẻ.