Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm, tặng quà Tết tại Đắk Lắk

Lê Hường - 16:22, 21/01/2022

Sáng 21/1/2022, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho Nhân dân, học sinh xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) và tham dự Chương trình “Xuân biên giới” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Bà Bùi Thị Minh Hoài Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà hộ nghèo, gia đình chính sách huyện biên giới Krông Na
Bà Bùi Thị Minh Hoài Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao quà hộ nghèo, gia đình chính sách huyện biên giới Krông Na

Tham gia cùng Đoàn công tác có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Huỳnh Thị Xuân Lan - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tiếp đón Đoàn công tác có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; ông Y Vinh Tơr - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; bà H’Kim Hoa Byă - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Hữu Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk; bà H’Giang Niê - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk và đông đảo Nhân dân, thanh thiếu niên xã biên giới Krông Na.

Bà Bùi Thị Minh Hoài Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện Hội đồng Dân tộc Quốc hội trao 500 triệu và 150 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Bà Bùi Thị Minh Hoài Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện Hội đồng Dân tộc Quốc hội trao 500 triệu và 150 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo báo cáo, huyện biên giới Buôn Đôn có 18 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 47%. Huyện hiện có 6/7 xã khu vực III và 31/89 thôn đặc biệt khó khăn. Địa bàn rộng, nhưng đất đai cằn cỗi, nguồn nước khan hiếm, diễn biến thời tiết phức tạp… nên đời sống đồng bào luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 là 36,96%.

Nhằm chia sẻ khó khăn với với Nhân dân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Krông Na nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Học sinh xã biên giới Krông Na dự Chương trình
Học sinh xã biên giới Krông Na dự Chương trình

Nhân dịp này, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc Hội Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng 500 triệu đồng và 150 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 20 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến sĩ biên phòng, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tham gia Hội thi gói bánh chưng
Chiến sĩ biên phòng, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tham gia Hội thi gói bánh chưng

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng 20 phần quà cho học sinh “Con nuôi biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng; 20 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng và 20 xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk tặng 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Với mong muốn đem lại hương vị, không khí ngày Tết, đồng thời động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với Nhân dân vùng biên, Chương trình “Xuânbiên giới” còn tổ chức phần thi gói bánh chưng tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng, không ai khác, chính là Nhân dân. Những cánh rừng được bảo vệ tốt, chỉ khi nào lợi ích của kinh tế rừng gắn liền với đời sống của mỗi hộ gia đình. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tỉnh miền núi cực Bắc Hà Giang đã ngút ngàn màu xanh của rừng...