Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Đoàn công tác của Tỉnh uỷ An Giang thăm, chúc mừng ngày khai sáng Phật giáo Hoà Hảo

Minh Triết -Nghiêm Túc - 20:06, 23/06/2021

Ngày 23/6/2021, Đoàn Công tác của Tỉnh uỷ An Giang do đồng chí Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo (PGHH) và bà con tín đồ nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 82 năm ngày khai sáng đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão 1939 - 18/5 Tân Sửu 2021).

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang tặng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH
Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang tặng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Hồng Quang chúc các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và bà con tín đồ PGHH đón mừng Đại lễ Kỷ niệm 82 năm ngày khai sáng đạo PGHH vui tươi, mạnh khoẻ, hạnh phúc và an toàn.

Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, Đại lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, An Giang có tuyến biên giới dài, hiện nay nước bạn Campuchia đang có dịch bùng phát. Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đã có thông điệp gửi đến các tín đồ trong toàn đạo không tổ chức hoạt động rầm rộ để bảo đảm phòng, chống dịch cũng như sự an toàn của bà con tín đồ. Đồng thời, biểu dương những việc làm thiết thực của bà con tín đồ PGHH đã giúp ích cho cộng đồng, xã hội như: Xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cầu, đường, vận động mua xe cứu thương... Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị hoạt động từ thiện - xã hội trong toàn Giáo hội đạt 209 tỷ đồng, riêng tỉnh An Giang là hơn 40 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH và bà con tín đồ PGHH tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động theo đúng hiến chương, giáo luật; đoàn kết cùng các dân tộc, tôn giáo trong toàn tỉnh thực hiện ngày càng nhiều chương trình an sinh xã hội, xây dựng quê hương An Giang nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt thay mặt Ban Trị sự và bà con tín đồ PGHH cảm ơn Đảng, Nhà nước, cấp uỷ đảng, chính quyền của tỉnh An Giang thời gian qua đã quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để tín đồ PGHH cũng như các tôn giáo khác sinh hoạt tôn giáo, sống “tốt đời đẹp đạo”, đạt nhiều kết quả nổi bật về 4 chương trình Đạo sự quan trọng, nhất là hoạt động xã hội - từ thiện. Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Nguyễn Tấn Đạt hứa sẽ tiếp tục vận động bà con tín đồ PGHH chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội…

Nhân dịp này, Đoàn Công tác đã tặng hoa và quà chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH và bà con tín đồ PGHH nhân Đại lễ Kỷ niệm 82 năm ngày khai sáng đạo PGHH.