Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Linh thiêng Lễ tắm Phật trong Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Tào Đạt - 16:42, 17/04/2025

Đồng bào Khmer vui Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây kéo dài trong 3 ngày (năm nhuận kéo dài 4 ngày), trong đó ngày thứ ba thực hiện nghi lễ tắm tượng Phật và tắm sư. Đây là nghi thức quan trọng và độc đáo trong dịp Tết. Nghi lễ thể hiện đức tin của người Khmer về Phật pháp, đồng thời cầu mong sự bình an đến với bản thân và gia đình trong năm mới. Năm 2025, Lễ tắm Phật trong Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra vào ngày 16/4 cũng là ngày cuối cùng của Tết Chôl Chnăm Thmây.

Ngày cuối cùng trong Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer sẽ đến chùa và cùng các sư sãi làm lễ tắm tượng Phật. Đây là nghi thức quan trọng và độc đáo, thể hiện đức tin của người Khmer về Phật pháp, đồng thời cầu mong sự bình an đến bản thân và gia đình trong năm mới. (Trong ảnh: Lễ tắm Phật tại chùa Pothisomron tọa lạc tại quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)
Ngày cuối cùng trong Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer sẽ đến chùa và cùng các vị sư làm Lễ tắm tượng Phật. Đây là nghi thức quan trọng và độc đáo, thể hiện đức tin của người Khmer về Phật pháp, đồng thời cầu mong sự bình an đến với bản thân và gia đình trong năm mới. (Trong ảnh: Lễ tắm Phật tại chùa Pothisomron tọa lạc tại quận Ô Môn, TP. Cần Thơ)
Trong ngày này, người Khmer đến chùa với những bình nước thơm (nước sạch có bỏ hoa và dầu thơm) trên tay để cùng tắm Phật, thể hiện sự tôn kinh của mình đối với đức Phật (Trong ảnh: Nước thơm và hoa tươi dùng trong buổi Lễ Tắm Phật)
Trong ngày này, người Khmer đến chùa với những bình nước thơm (nước sạch có bỏ hoa và dầu thơm) trên tay để cùng tắm Phật, thể hiện sự tôn kinh của mình đối với đức Phật (Trong ảnh: Nước thơm và hoa tươi dùng trong buổi Lễ tắm Phật)
Bắt đầu buổi Lễ, các ngôi chùa sẽ cất lên ba hồi trống nhằm thông báo với mọi người biết và chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Các pho tượng Phật trong chùa được thỉnh ra đặt ở một khoảng không gian rộng để thuận tiện thực hiện nghi thức tắm Phật.
Bắt đầu buổi lễ, các ngôi chùa sẽ cất lên ba hồi trống nhằm thông báo với mọi người biết và chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Các pho tượng Phật trong chùa được thỉnh ra đặt ở một khoảng không gian rộng để thuận tiện thực hiện nghi thức tắm Phật
Sau khi các sư thực hiện nghi lễ, bà con Khmer sẽ cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật. Phần nước thơm còn lại sẽ được các phật tử mang về thực hiện nghi thức rửa tay chân cho ông bà, cha mẹ.
Sau khi các sư thực hiện nghi lễ, bà con Khmer sẽ cùng tham gia tắm Phật để tỏ lòng biết ơn đức Phật. Phần nước thơm còn lại sẽ được các phật tử mang về thực hiện nghi thức rửa tay chân cho ông bà, cha mẹ
Sau nghi thức tắm Phật xong, các sư sãi trong chùa tiếp tục dùng nước thơm thực hiện nghi thức rửa tay chân cho sư trụ trì
Sau nghi thức tắm Phật xong, các sư sãi trong chùa tiếp tục dùng nước thơm thực hiện nghi thức rửa tay chân cho sư trụ trì
Đồng bào Khmer tập trung lại để mong được sư trụ trì chúc và ban may mắn trong năm mới (Trong ảnh: Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, trụ trì chùa Pothisomron, ban may mắn cho các sư sãi và phật tử)
Đồng bào Khmer tập trung lại để mong được sư trụ trì chúc và ban may mắn trong năm mới. (Trong ảnh: Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, trụ trì chùa Pothisomron, ban may mắn cho các sư sãi và phật tử)
Tiếp sau đó, các vị sư sãi và đồng bào Khmer sẽ tổ chức lễ tụng kinh cầu siêu cho ông bà, cha mẹ đã từ trần tại các tháp chứa 'cốt'
Tiếp sau đó, các vị sư sãi và đồng bào Khmer sẽ tổ chức Lễ tụng kinh cầu siêu cho ông bà, cha mẹ đã từ trần tại các tháp chứa "cốt"
Chị Đào Mai Anh Thư (dân tộc Khmer, ngụ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) cho biết: Người Khmer có câu 'lúc sống thì gửi thân, lúc từ trần thì gửi cốt', tất cả các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đều có 'cốt' của ông bà thờ ở các tháp. Bởi vậy, những ngày lễ hội, đặc biệt là Tết Chôl Chnăm Thmây, bà con sẽ thu xếp thời gian đem vật thực dâng cho chư tăng và thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu để hồi hướng phước báu cho ông bà, cha mẹ sớm siêu thoát; sau đó xin chúc phúc đến gia đình, gia đạo'. (Trong ảnh: Đồng bào Khmer đến chùa làm lễ cầu siêu cho ông bà, cha mẹ đã từ trần, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây)
Chị Đào Mai Anh Thư (dân tộc Khmer, ngụ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) cho biết: Người Khmer có câu "lúc sống thì gửi thân, lúc từ trần thì gửi cốt", tất cả các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đều có "cốt" của ông bà thờ ở các tháp. Bởi vậy, những ngày lễ hội, đặc biệt là Tết Chôl Chnăm Thmây, bà con sẽ thu xếp thời gian đem vật thực dâng cho chư tăng và thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu để hồi hướng phước báu cho ông bà, cha mẹ sớm siêu thoát; sau đó xin chúc phúc đến gia đình, gia đạo. (Trong ảnh: Đồng bào Khmer đến chùa làm Lễ cầu siêu cho ông bà, cha mẹ đã từ trần, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây)
Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, tại chùa Phật giáo Nam tông Khmer, bà con Khmer sẽ tập trung đến rất đông (Trong ảnh: Bà con Khmer đến chùa Pothisomron để chuẩn bị làm các nghi thức trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây)
Những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, tại chùa Phật giáo Nam tông Khmer, bà con Khmer sẽ tập trung đến rất đông. (Trong ảnh: Bà con Khmer đến chùa Pothisomron để chuẩn bị làm các nghi thức trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây)
Một khoảng không gian chùa là nơi để các em nhỏ vui chơi
Một khoảng không gian chùa là nơi để các em nhỏ vui chơi
Trong ngày Tết, trẻ em được vui chơi thỏa thích, dù khuôn mặt lấm lem nhưng các em nhỏ đều nở nụ cười tươi
Trong ngày Tết, trẻ em được vui chơi thỏa thích, dù khuôn mặt lấm lem nhưng các em nhỏ đều nở nụ cười tươi
Tin cùng chuyên mục
Đồng bào vùng cao Quảng Nam làm du lịch cộng đồng

Đồng bào vùng cao Quảng Nam làm du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã có bước chuyển mình tích cực trong phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt ở các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống. Thông qua việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng và xúc tiến du lịch địa phương, Bắc Trà My đã tạo điều kiện cho đồng bào Co, Ca Dong, Mường từng bước tiếp cận mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế bền vững.