Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đoàn kết -Sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS: Ngăn chặn âm mưu của kẻ xấu, giữ bình yên buôn làng (Bài 2)

Lê Hường - 12:11, 18/11/2023

Những ngày này, trên khắp các buôn làng ở Đắk Lắk, đồng bào các dân tộc đang vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, tỉnh chọn xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, là điểm tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trong không khí vui tươi tràn ngập nơi buôn làng, nhiều người dân phấn khởi bày tỏ niềm cảm kích, tin tưởng cán bộ, sẽ luôn chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, một lòng theo Đảng, đồng hành cùng chính quyền, lực lượng chức năng đẩy lùi âm mưu gây mất an ninh trật tự, luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, xây dựng buôn làng bình yên.

Buôn làng Đắk Lắk từng ngày khởi sắc
Các buôn làng ở Đắk Lắk từng ngày khởi sắc

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết 

Chúng tôi trở lại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cùng đồng bào các dân tộc vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là địa phương được tỉnh chọn điểm tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm chia sẻ: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm mục đích tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

 Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng lắng nghe ý kiến của Nhân dân, cùng Nhân dân bàn bạc, trao đổi các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị , phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận, xây dựng, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong không khí vui tươi của ngày hội, bà con đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi và mong muốn tiếp tục được lãnh đạo cấp trên quan tâm, chỉ đạo, đồng hành, cùng với bà con Nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần.

Tại ngày hội, trong nhịp chiêng rộn ràng và chương trình văn nghệ đa sắc màu văn hóa, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưởng thức rượu cần và tham gia các hoạt động của ngày hội như: thi giã gạo, bịt mắt đánh chiêng, nhảy bao bố và kéo co.

Có mặt từ rất sớm tại khu vực tập trung để tham gia ngày hội, bà H Bel Knul, ở buôn Kram, xã Ea Tiêu cho biết, ngày hội chính là dịp để người dân ở các thôn buôn trong xã gặp mặt, giao lưu và thi đấu các môn thể thao dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. "Không khí ngày hội hôm nay đầy đủ bà con đều tham gia góp vui, rất vui mừng. Các hoạt động dân gian của đồng bào mình như văn nghệ, cồng chiêng, kéo co, nhảy bao bố, giã gạo thì mình tham gia đầy đủ hết".

Người dân xã Ea Tiêu còn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
Người dân xã Ea Tiêu còn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống

Nhớ lại những ngày kẻ xấu đến địa phương gây mất an ninh trật tự, ông Y Quá Ênuôl, già làng, Người có uy tín buôn Chiết, xã Ea Tiêu bảo: sau khi vụ việc xảy ra, tôi cùng với Ban tự quản buôn họp bàn, giải thích cho bà con không hoang mang, phải bĩnh tĩnh và đoàn kết, thực hiện các yêu cầu của chính quyền. Không nghe kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc, không để để kẻ xấu lợi dụng sơ hở gây mất đoàn kết, luôn nhắc nhở bà còn khuyên bảo, động viên con cháu không tiếp xúc với người lạ, phải luôn vững vàng tư tưởng. 

Phát hiện trường hợp nào tuyên truyền không đúng là phải chặn ngay, và dặn bà con không nên nghe, không nên tin. “Chúng ta phải đoàn kết một lòng, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước vì Đảng và Nhà nước vẫn luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có cuộc sống ngày càng ấm no. Buôn có 401 hộ dân, 1.977 nhân khẩu, nay chỉ còn 10 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo”.

Bí thư huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm (thứ 3 bên phải) trao đổi với Nhân dân trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Bí thư huyện ủy Cư Kuin Phúc Bình Niê Kđăm (thứ 3 bên phải) trao đổi với Nhân dân trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhờ tinh thần đoàn kết, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng khủng bố gây mất an ninh trật tự đã bị bắt, chịu trách nhiệm trước pháp luật trả. Âm mưu thâm độc của kẻ xấu bị đập tan, bình yên trở lại buôn làng, Nhân dân các dân tộc huyện Cư Kuin yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, đến nay diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hơn 98,6% số hộ trong xã có nhà kiên cố, 98% số hộ có xe gắn máy, trên 90% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 100% số hộ đều được sử dụng điện thường xuyên an toàn. Xã có trên 4.000 hộ gia đình được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 18 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa. Các truyền thống văn hóa trong từng cộng đồng được bảo tồn như: văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm.

Tăng cường đoàn kết giữ bình yên buôn làng

Tham dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Tiêu, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội đã phát biểu nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã đem lại sức mạnh to lớn, giúp đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành quả. Kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, tăng cường công tác đối ngoại được Nhân dân, cử tri cả nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để Nhân dân các dân tộc giao lưu, gắn kết
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để Nhân dân các dân tộc giao lưu, gắn kết

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, mỗi người dân tự thấy trách nhiệm của mình đối với thôn, buôn, đối với quê hương đất nước, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động, chia sẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 Tôi mong muốn bà con luôn tỉnh táo không nghe, không tin, không làm theo luận điệu lừa phỉnh của kẻ xấu, cùng nhau đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác, đẩy lùi và ngăn chặn kẻ xấu bảo vệ sự bình yên của buôn làng”, ông Bùi Văn Cường nói.

Từ thực tiễn cho thấy, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nét đẹp truyền thống trong khu dân cư, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư nhằm mục đích xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới. Đồng thời, đem lại giá trị tinh thần thiết thực cho Nhân dân. 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường xuyên được tổ chức vào tháng 11 hàng năm ở địa phương. Trong ngày hội, các thôn buôn đều tổ chức các hoạt động cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.Qua đó góp phần củng cố tốt hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa bàn dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi buôn, ấp, bản.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.