Các hộ đồng bào tại xã A Mú Sung nhận bò giống.Tại buổi bàn giao, cán bộ, nhân viên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã hướng dẫn các hộ gia đình các biện pháp nuôi và chăm sóc gia súc hiệu quả. Nội dung hướng dẫn gồm: Phương pháp cho ăn đúng cách, giữ vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, sử dụng vắc-xin và dùng đá liếm để bổ sung khoáng chất cho vật nuôi.
Đây là hoạt động thuộc Tiểu Dự án số 3 trong Dự án 3 “Phát triển kinh tế - xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi”, thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025). Hoạt động nhằm tạo sinh kế bền vững, giúp đồng bào DTTS từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Thông qua hoạt động đã cụ thể hóa mô hình “Bộ đội gắn với dân bản” của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân trên địa bàn phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng vùng DTTS miền núi biên giới ngày càng no ấm, bền vững gắn với củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.
.
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 tổ chức cho 300 hộ dân các xã Y Tý, Trịnh Tường, A Mú Sung, Cao Sơn, Pha Long thăm quan mô hình chăn nuôi trâu, bò tại HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (tỉnh Tuyên Quang) Trước đó, Đoàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, trâu, dê sinh sản, bò vỗ béo…và tổ chức cho đại diện 300 hộ dân các xã Y Tý, Trịnh Tường, A Mú Sung, Cao Sơn, Pha Long…; tham quan mô hình chăn nuôi trâu, bò tại HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành (tỉnh Tuyên Quang) và HTX Dịch vụ Tổng hợp & Sản xuất Nông nghiệp Lúa Vàng (tỉnh Bắc Ninh).
Tại những nơi đến, các thành viên trong Đoàn đã được tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các mô hình: Chăn nuôi bò, trâu, dê sinh sản, bò vỗ béo… Việc xây dựng chuồng trại an toàn sinh học, quy trình cung ứng giống và tiêu thụ sản phẩm.
Thay mặt Đoàn công tác, Thượng tá Lê Viết Xuân, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 khẳng định: Việc xây dựng các mô hình chăn nuôi sinh sản, vỗ béo bò, nuôi trâu, ngựa, dê… không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế thuần túy, mà còn là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng; là phương tiện để gắn bó tình quân - dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất - tinh thần, ổn định an ninh trật tự, xây dựng khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển.