Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Doanh nhân dân tộc

Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thuý trở thành “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022”

Lam Anh - 20:54, 01/04/2022

Đêm chung kết Cuộc thi “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022” đã diễn ra tại nhà hát Trưng Vương - TP. Đà Nẵng., Kết quả khép lại với ngôi vị Nữ hoàng thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thuý và Á hậu 1 thuộc về thí sinh Võ Thị Sang.

Ths, nhà báo Đặng Gia Bena - Trưởng BTC cuộc thi "Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022".
Ths, nhà báo Đặng Gia Bena - Trưởng BTC cuộc thi "Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022".

Tiếp nối sự thành công của những mùa trước, cuộc thi “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022” trở lại với sức nóng và sự mong chờ của nhiều thí sinh doanh nhân tài năng, xinh đẹp đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Hình ảnh của người phụ nữ Việt tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc này đã cho thấy sự tài năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của người phụ nữ hiện đại có thể thành công trong đời sống, sự nghiệp và khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Sau 2 phần thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra Top 15 thí sinh xuất sắc để đi tiếp những vòng thi tiếp theo. Kết thúc màn trình diễn dạ hội, Ban giám khảo tiếp tục lựa chọn top 7 thí sinh để bước vào vòng thi ứng xử để tranh lấy ngôi vị cao nhất của Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022. Các thí sinh phải trải qua các câu hỏi trực tiếp từ Ban Giám khảo: Trưởng Ban Giám khảo - Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu Ngọc Anh, Á hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu Lê Xuân Tâm, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, danh ca Ngọc Sơn, ông Phan Văn Sáng và Ths, nhà báo Đặng Gia Bena.

Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài, biểu tượng của đất nước Việt Nam
Các thí sinh trình diễn trang phục áo dài, biểu tượng của đất nước Việt Nam

Ngoài Top 7 thí sinh đạt ngôi vị cao nhất, Ban Tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng doanh nhân Đất Việt 2022" còn trao các giải thưởng phụ cho các thí sinh như: Người đẹp áo dài, người đẹp trang phục công sở, người đẹp trang phục dạ hội, người đẹp có gương mặt đẹp, người đẹp có làn da đẹp, người đẹp được yêu thích nhất, người đẹp nhân ái, người đẹp thân thiện, người đẹp tài năng, người đẹp ứng xử hay nhất, người đẹp có nụ cười đẹp nhất, người đẹp trí tuệ, người đẹp truyền thông.

Cuối cùng, Ban Giám khảo đã tìm ra gương mặt xứng đáng nhất để trao chiếc vương miện cao quý “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022”, đó là doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thúy- số báo danh 111.  Bên cạnh đó, nữ CEO còn được trao thêm danh hiệu “Nữ hoàng thiện nguyện” trong đêm thi tài năng – thiện nguyện ngày 27/3 và xuất sắc khi đạt thêm danh hiệu “Người đẹp ứng xử hay nhất” với câu trả lời ứng xử bản lĩnh, thông minh và tràn đầy nội lực.

Ngôi vị Á hoàng 1 thuộc về thí sinh: Võ Thị Sang- số báo danh 190. Ngôi vị Á hoàng 2 được trao cho thí sinh: Nguyễn Thị Lan Phương - SBD 215 và Nguyễn Thị Ngọc Trâm – 119. Danh hiệu Á hoàng 3 thuộc về các thí sinh: Nguyễn Thị Kim Âm – số báo danh 325, Lâm Thị Minh Tâm- số báo danh 335, Dương Thị Yến Trinh –số báo danh 135. 

Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thúy – SBD 111 trở thành chủ nhân của chiếc vương miện cao quý “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022”
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thúy – SBD 111 trở thành chủ nhân của chiếc vương miện cao quý “Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022”

“Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2022” Nguyễn Thị Thanh Thúy là một nữ CEO điều hành nhiều công ty như: Công ty CP chế biến hải sản Biển Đông, Công ty TNHH xây dựng và hải sản An Toàn, với học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư hải sản, cử nhân Kinh tế ngoại thương. Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Thúy đăng quang xứng đáng với sự cổ vũ nồng nhiệt từ các doanh nhân trên toàn quốc.

Tin cùng chuyên mục
CLB Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam tham gia đồng hành cùng chương trình Tình nguyện mùa Đông 2023 tại Điện Biên

CLB Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam tham gia đồng hành cùng chương trình Tình nguyện mùa Đông 2023 tại Điện Biên

Nhân dịp chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hải Phòng khởi động chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2023 - Xuân Tình nguyện năm 2024”.