Các thầy cúng người Sán Dìu chuẩn bị văn khấnLễ hội Đại Phan được tổ chức với ý nghĩa cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, bình yên. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, thể hiện niềm tin và tri thức dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Điểm nhấn của lễ hội là các nghi thức mang tính linh thiêng: Nghi lễ leo dao thể hiện bản lĩnh, sự dẻo dai của người thực hành; Nghi lễ lội than đầy thử thách; Múa hành quang rộn ràng, sôi động. Cùng với đó là chuỗi nghi thức truyền thống như: Lập đàn, thỉnh thánh rửa mặt, dựng cây Thí Phan... tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng của đồng bào Sán Dìu.
Cùng với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Mọi người cùng hòa mình vào làn điệu Hát Soọng cô; tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động trải ghiệm ẩm thực, như: Kéo co, đẩy gậy, ném còn, bịt mắt đập niêu, thi gói bánh chưng gù, làm bánh bạc đầu, thưởng thức mâm cỗ truyền thống của người Sán Dìu.
Ngoài ra, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống dân tộc Sán Dìu cũng góp phần quảng bá văn hóa đồng bào Sán Dìu, tạo điểm nhấn cho Lễ hội, hướng tới phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bền vững.
Một số hình ảnh tại Lễ hội
Múa hành quang tái hiện tại lễ hội Đại Phan
Tiết mục hát đám cưới và màn tái hiện lại lễ rước dâu truyền thống của người Sán Dìu
Nghi lễ leo dao được các thầy thực hiện hoàn toàn bằng chân trần
Trò chơi đẩy gậy thu hút nhiều người tham gia
Đông đảo người dân địa phương và khách du lịch đến với Lễ hội