Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Làng Văn hóa dân tộc - cách làm du lịch mới ở Vân Đồn (Quảng Ninh)

Mỹ Dung - 17:22, 04/03/2025

Quảng Ninh đã thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các làng văn hóa DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền. Trong đó, Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu, xã Bình Dân (huyện Vân Đồn) vừa đi vào hoạt động một thời gian ngắn, đã dần trở thành điểm du lịch mới, thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan và trải nghiệm.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, khai trương Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Sán Dìu, xã Bình Dân
Các đại biểu cắt băng khánh thành, khai trương Làng Văn hóa – Du lịch dân tộc Sán Dìu, xã Bình Dân

Với 86% dân số là người Sán Dìu, địa phương còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo từ ẩm thực, trang phục, nghệ thuật hát Soọng Cô đến các lễ hội Đại Phan và các nghi lễ cưới hỏi, thờ cúng tổ tiên... Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu chính là một phần trong việc thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Thí điểm xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa 4 làng DTTS gắn với phát triển du lịch cộng đồng khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025”.

Ngay từ khi được khánh thành, Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu, xã Bình Dân (huyện Vân Đồn), đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm đến văn hóa đặc sắc tại huyện Vân Đồn. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/12/2024, Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu bao gồm, một nhà truyền thống 5 gian, 2 tầng trên diện tích 300m², nơi trưng bày các hiện vật và công cụ gắn liền với đời sống của người Sán Dìu. 

Dự án thực hiện từ việc cải tạo nhà văn hóa cũ, bổ sung các hạng mục như, đường dẫn vào làng, sân lễ hội, cổng làng, phòng trưng bày di sản văn hóa và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Nhà văn hóa cộng đồng Sán Dìu chính là điểm nhấn rõ nét các không gian văn hóa này.

Chị Từ Thị Vinh, một người dân tại thôn hào hứng chia sẻ: “Nhờ có Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu đã giúp người dân chúng tôi được góp phần nhỏ của mình trong việc lan tỏa làn điệu hát Soọng Cô, trang phục truyền thống và nghi thức đám cưới của người Sán Dìu... Đây cũng là một cách giúp chúng tôi có thêm nguồn tăng thêm thu nhập cho gia đình. Vui và tự hào lắm!”.

Việc xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu không dừng lại ở việc gìn giữ di sản, mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cội nguồn và bản sắc dân tộc, vun đắp lòng tự hào; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng.

Ông Tô Văn Lưu, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Dân cho biết, để Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu trở thành điểm đến tiêu biểu của địa phương, huyện đã làm việc với các đơn vị lữ hành nhằm giới thiệu, xây dựng các tuyến tham quan phục vụ du khách.

“Huyện Vân Đồn đã có chủ trương phát triển du lịch cộng đồng tại địa bàn, gắn với các tuor tuyến của huyện. Địa phương cũng đang tiếp tục phát huy nhà truyền thống Sán Dìu, bằng xây dựng quy chế hoạt động gắn với du lịch cộng đồng trong các hộ dân”, ông Lưu nhấn mạnh.

Những hình ảnh tái hiện cuộc sống của người dân tộc Sán Dìu xã Bình Dân được trưng bày tại Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu xã Bình Dân
Những hình ảnh tái hiện cuộc sống của người dân tộc Sán Dìu xã Bình Dân được trưng bày tại Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu

Trên thực tế, việc xây dựng các làng văn hóa trở thành sản phẩm du lịch thể hiện tầm nhìn dài hạn của Quảng Ninh trong việc bảo tồn văn hóa, giảm tải cho các điểm du lịch trung tâm như Hạ Long, Yên Tử...; đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân xã Bình Dân cần triển khai đồng bộ các giải pháp để Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu phát huy hết tiềm năng, trở thành điểm nhấn trong chuỗi du lịch cộng đồng của huyện Vân Đồn; Các hãng lữ hành giới thiệu, quảng bá, lan tỏa, kết nối Làng Văn hóa - Du lịch dân tộc Sán Dìu với các điểm đến khác trong khu vực và các tuyến du lịch văn hóa - lịch sử của tỉnh Quảng Ninh, qua đó tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, mang lại giá trị kinh tế cao nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn những nét đẹp truyền thống.

Tin cùng chuyên mục
Hàng vạn du khách tham gia Lễ hội rước Mẫu tại Tuyên Quang

Hàng vạn du khách tham gia Lễ hội rước Mẫu tại Tuyên Quang

Tăng cường các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến với các tầng lớp Nhân dân không chỉ ở địa phương, mà còn trên địa bàn cả nước, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La năm 2025.