Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Đời sống người Si La trên miền đất mới

Hà Minh Hưng - 08:13, 28/05/2023

Si La là một dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Dân số dân tộc Si La hiện nay khoảng gần 900 người. Người Si La hiện sống tập trung ở 3 bản Seo Hai, Sì Thâu Chải và Nậm Xìn thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Năm 2014, đồng bào Si La di cư từ bên kia sông Đà về nơi ở mới theo Chương trình Tái định cư Thủy điện Sơn La. Về nơi ở mới, mặc dù người Si La đã thích nghi hòa nhập cộng đồng cùng đồng bào các dân tộc khác, nhưng người Si La vẫn giữ được những nét sinh hoạt văn hóa riêng.

 Mặc dù hòa nhập cuộc sống mới, dân tộc Si La vẫn giữ được những điệu dân ca, dân vũ riêng.
Mặc dù hòa nhập cuộc sống mới, dân tộc Si La vẫn giữ được những điệu dân ca, dân vũ riêng
Về nơi ở mới, điệu kiện sống của bà con dân tộc Si La tốt hơn nơi ở cũ khi xưa. Bây giờ nhà cửa khang trang hơn, có điện, đường, trường, trạm được Nhà nước đầu tư đồng bộ.
Về nơi ở mới, điệu kiện sống của bà con dân tộc Si La tốt hơn nơi ở cũ khi xưa. Bây giờ nhà cửa khang trang hơn, có điện, đường, trường, trạm được Nhà nước đầu tư đồng bộ
Đồ dùng trong lao động sản xuất cũng chính là đạo cụ để diễn xướng khi bản, xã có lễ hội.
Đồ dùng trong lao động sản xuất cũng chính là đạo cụ để diễn xướng khi bản, xã có lễ hội
Phụ nữ Si La nổi tiếng là giỏi thêu thùa may vá…
Phụ nữ Si La nổi tiếng là giỏi thêu thùa may vá…
Người Si la vẫn dùng bếp củi và phần lớn đồ dùng trong gia đình là thủ công tự làm.
Người Si La vẫn dùng bếp củi và phần lớn đồ dùng trong gia đình là thủ công tự làm
Màu đen và lam là gam chủ đạo trong y phục truyền thống của đồng bào Si La.
Màu đen và lam là gam chủ đạo trong y phục truyền thống của đồng bào Si La
Là một trong các dân tộc sống ven sông, suối nên đồng bào Si La rất thạo sông nước.
Là một trong các dân tộc sống ven sông, suối nên đồng bào Si La rất thạo sông nước
Không chỉ có đàn ông, mà phụ nữ Si La cũng giỏi giang trong việc “kiếm mồi” cho gia đình.
Không chỉ có đàn ông, mà phụ nữ Si La cũng giỏi giang trong việc đánh bắt cá, cải thiện bữa ăn cho gia đình
Nguồn lợi sông Đà ban tặng cho người Si La là nguồn thủy sản dồi dào, nên một ngày với đàn ông Si La là thả lưới, quăng chài.
Nguồn lợi sông Đà ban tặng cho người Si La là nguồn thủy sản dồi dào, nên một ngày với đàn ông Si La là thả lưới, quăng chài
Trẻ em Si La ngày nay được đến trường và chăm lo cho việc học tập đầy đủ
Trẻ em Si La ngày nay được đến trường và chăm lo cho việc học tập đầy đủ
Tin cùng chuyên mục
Đặc sắc Lễ hội Nàng Han của người Thái trắng

Đặc sắc Lễ hội Nàng Han của người Thái trắng

Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng 2 Âm lịch, đồng bào dân tộc Thái trắng xã Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu) lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Nàng Han. Đây là nghi lễ tâm linh của đồng bào Thái trắng, nhằm tôn vinh, tri ân nữ Anh hùng Nàng Han - một nữ tướng người Thái trắng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mang lại bình yên cho bản làng. Năm nay, Lễ hội Nàng Han diễn trong 2 ngày là 23- 24/3.