Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

“Đòn bẩy” giảm nghèo ở xã biên giới Thàng Tín

Vũ Mừng - 20:22, 22/12/2025

Từ nguồn vốn Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, hàng trăm hộ dân xã biên giới Thàng Tín (Tuyên Quang) đã được hỗ trợ nuôi trâu, bò sinh sản. Những mô hình sinh kế sát thực tế đang từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, tạo “đòn bẩy” quan trọng trong hành trình giảm nghèo bền vững ở vùng biên.

Xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang có 23 thôn, với đường biên giới dài 20,5 km. Toàn xã có 1.522 hộ với 7.694 nhân khẩu, trên 99% là đồng bào DTTS. Địa hình núi cao, chia cắt khiến sản xuất nông nghiệp chủ yếu quy mô nhỏ, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các Chương trình MTQG, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, nhờ nguồn lực hỗ trợ từ các Chương trình MTQG: Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) mà Thàng Tín từng bước có những chuyển biến tích cực về kinh tế – xã hội.

Đàn trâu của gia đình anh Lù Seo Tỉn, thôn Pố Lồ
Đàn trâu của gia đình anh Lù Seo Tỉn, thôn Pố Lồ

Trong tổng thể các chương trình đó, Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững được xem là một trong những hướng hỗ trợ trực tiếp, phù hợp với điều kiện và tập quán của người dân vùng biên. Dự án tập trung vào các mô hình sinh kế quen thuộc, trong đó chăn nuôi trâu, bò sinh sản là lựa chọn chủ đạo.

Tháng 7/2023, gia đình anh Lù Seo Tỉn, thôn Pố Lồ, được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng để chăn nuôi trâu sinh sản. Thời điểm đó, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, sinh kế chủ yếu dựa vào vài sào nương, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. “Trước đây, nhà tôi không có trâu. Muốn nuôi cũng không có tiền mua. Được Nhà nước hỗ trợ, tôi mừng lắm”, anh Tỉn chia sẻ.

Cán bộ địa phương hướng dẫn anh Tỉn cách phòng tránh rét cho đàn trâu
Cán bộ địa phương hướng dẫn anh Tỉn cách phòng tránh rét cho đàn trâu

Việc làm chuồng, che chắn chống rét mùa đông, đưa trâu đi ăn sớm hay phòng tránh dịch bệnh đều được ông Tỉn học hỏi, thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Sau thời gian chăm sóc, 02 con trâu sinh sản đã đẻ được 02 con nghé khỏe mạnh. “Khi trâu đẻ, cả nhà vui lắm. Có thêm con nghé là có thêm của để dành. Nếu nuôi tốt, vài năm nữa bán cũng được tiền, hoặc gia đình tôi giữ lại để nhân đàn”, anh Tỉn nói.

Câu chuyện của gia đình anh Lù Seo Tỉn, không phải là trường hợp cá biệt. Ở thôn Pố Lồ, nhiều hộ dân được hỗ trợ trâu sinh sản từ Dự án 2 cũng đang từng bước ổn định sinh kế. Từ chỗ thiếu tư liệu sản xuất, nay người dân đã có “của” trong chuồng, có niềm tin để gắn bó với chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tại thôn Nàng Ha, gia đình anh Tải Seo Vịnh cũng đang cảm nhận rõ hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế
Tại thôn Nàng Ha, gia đình anh Tải Seo Vịnh cũng đang cảm nhận rõ hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế

Tại thôn Nàng Ha, gia đình anh Tải Seo Vịnh cũng đang cảm nhận rõ hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế. Tháng 7/2024, gia đình ông được hỗ trợ kinh phí để mua 02 con bò sinh sản từ nguồn vốn các chương trình MTQG.

 Trước đó, cuộc sống của gia đình ông chủ yếu dựa vào trồng ngô, lúa, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. “Muốn nuôi bò từ lâu nhưng không có vốn. Có chương trình hỗ trợ, tôi mới dám làm”, anh Vịnh cho biết.

Sau khi nhận bò, gia đình anh Vịnh chủ động làm lại chuồng trại, tận dụng bãi chăn thả gần nhà, kết hợp trồng thêm cỏ làm thức ăn. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bò phát triển tốt và đã sinh được 02 con bê. “Có bò trong chuồng, tôi yên tâm hơn. Ngoài làm nương, tôi tranh thủ chăm bò. Bò khỏe, sinh bê là gia đình có thêm nguồn thu. Đối với người nghèo như tôi, đó là tài sản lớn”, anh Vịnh chia sẻ.

Các mô hình nuôi trâu, bò sinh sản còn giúp người dân thay đổi cách làm ăn
Các mô hình nuôi trâu, bò sinh sản còn giúp người dân thay đổi cách làm ăn

Không chỉ mang lại thêm thu nhập, các mô hình nuôi trâu, bò sinh sản còn giúp người dân thay đổi cách làm ăn. Thay vì nuôi nhỏ lẻ, nhiều hộ đã nghĩ đến việc giữ con giống, nhân đàn để có nguồn thu bền hơn.

Theo thống kê, nhờ triển khai đồng bộ các Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Thàng Tín đã giảm từ 58,38% vào cuối năm 2024 xuống còn 51,45% trong năm 2025, tương ứng giảm 112 hộ. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện vùng biên.

Cùng với đó, kinh tế của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Thu nhập bình quân đầu người của xã Thàng Tín năm 2020 đạt 18 triệu đồng/người/năm, đến năm 2024 đã tăng lên 25,5 triệu đồng/người/năm, tăng 7,5 triệu đồng. Các nguồn lực đầu tư được huy động và sử dụng hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Trao đổi về hiệu quả của Dự án 2, ông Nguyễn Việt Tuân, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín cho biết: “Dự án tập trung hỗ trợ các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Qua triển khai cho thấy, người dân có ý thức hơn trong phát triển kinh tế, chủ động chăm sóc, bảo vệ tài sản được hỗ trợ. Nhiều hộ đã từng bước vươn lên, giảm dần sự phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước”.

Theo Chủ tịch UBND xã Thàng Tín, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình sinh kế đã triển khai, đồng thời lựa chọn những hình thức phù hợp để nhân rộng. Qua đó giúp người dân có sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững an ninh biên giới và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Ngày 22/12, Đoàn công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn phường Bảo An và xã Ninh Sơn nhân dịp Giáng sinh năm 2025.