Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đòn bẩy từ Chương trình 135

Văn Hoa - 10:11, 14/09/2020

Từ một xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), đến nay xã Trung Mỹ trở thành một trong những điểm sáng về kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó cho thấy sự nỗ lực của Nhân dân, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền xã, đặc biệt là sự hỗ trợ đắc lực từ Chương trình 135.

Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang trên đà phát triển
Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang trên đà phát triển

Trở lại thôn Gia Khau sau nhiều năm, tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của một thôn khó khăn nhất xã Trung Mỹ. Con đường vào thôn đã được trải nhựa thay cho con đường đất ngày nào; những căn nhà cao tầng mọc lên san sát; nhà văn hóa cũng thật khang trang… Anh Dương Mạnh Hùng, Trưởng thôn Gia Khau cho biết: Hiện nay, thôn chỉ còn 10 hộ nghèo. Các con đường trong khu dân cư và nội đồng được bê tông hóa thuận tiện cho người dân đi lại và phát triển sản xuất. Khu công nghiệp gần thôn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Tiếp chúng tôi tại trụ sở xã khang trang được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135, ông Trần Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ chia sẻ: Xã đã về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2014. Hiện toàn xã chỉ còn 39 hộ nghèo, chiếm 1,79%; 26 hộ cận nghèo, chiếm 1,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 37,2 triệu đồng/người, tăng 15,2% so với 2015; tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 80%, thôn văn hóa đạt 90%... 

Để có được kết quả đó, là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ Chương trình 135, 134 của Chính phủ. 

Trước đây Trung Mỹ là xã ĐBKK của huyện Bình Xuyên với các dân tộc Sán Dìu, Nùng, Mường, Tày, Hoa... cùng sinh sống. Từ năm 1999, Trung Mỹ được thụ hưởng Chương trình 135 qua 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 1999 - 2008, giai đoạn 2 từ 2008 - 2012; tiếp sau đó là Chương trình 134 của Chính phủ áp dụng cho thôn Gia Khau đến hết 2010. Chương trình đã đầu tư xây dựng hạ tầng như trạm y tế, trường học, đường giao thông nông thôn…; hỗ trợ người dân nhà ở, sản xuất… giúp Nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến năm 2008 xã ra khỏi diện ĐBKK và năm 2014 về đích Chương trình xây dựng NTM. 

Ông Trương Văn Đào, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Chương trình 135 là tiền đề quan trọng, là “đòn bẩy” để xã Trung Mỹ hoàn thành mục tiêu thoát khỏi diện ĐBKK và về đích NTM. Xã cũng đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Đào, thôn Mỹ Khê phấn khởi chia sẻ: Nhờ có chủ trương của Đảng, những chính sách của Nhà nước, nhất là Chương trình 135 mà thôn, xã có điện thắp sáng, người dân có thẻ bảo hiểm y tế và có trạm y tế đến khám bệnh, đường sá vào mùa mưa không còn lầy lội, con em được học tập trong những ngôi trường kiên cố, khang trang… Đó là động lực lớn để người dân yên tâm vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.

Rời Trung Mỹ trong tiết trời mùa Thu trong xanh, xe chúng tôi bon bon trên con đường nhựa thẳng tắp chia đôi cánh đồng lúa vàng óng thật đẹp mắt, báo hiệu cho một mùa bội thu. Xa xa, những nóc nhà cao tầng ẩn hiện trong những bóng cây lớn; trẻ em tung tăng đến trường. Cuộc sống ấm no của bà con hiện hữu khiến tôi ấm lòng sau ngày trở lại.

Tin cùng chuyên mục
Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng, không ai khác, chính là Nhân dân. Những cánh rừng được bảo vệ tốt, chỉ khi nào lợi ích của kinh tế rừng gắn liền với đời sống của mỗi hộ gia đình. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tỉnh miền núi cực Bắc Hà Giang đã ngút ngàn màu xanh của rừng...