Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đồn Biên phòng và Đoàn thanh niên thắp sáng đường biên ở Mác Nẻng

Thanh Nguyên - 06:32, 29/03/2024

Hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024, chương trình “Thắp sáng vùng biên”, Đồn Biên phòng Xuân Trường, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa phối hợp Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân tổ chức lắp đặt và dựng 65 cột điện chiếu sáng, sử dụng năng lượng mặt trời cho nhân dân thôn Mác Nẻng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Xuân Trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân và người dân lắp ráp những đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. (Ảnh Duy Hà)
Đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Xuân Trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân và người dân lắp ráp những đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. (Ảnh Duy Hà)

Chương trình “Tháng Ba biên giới” là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam triển khai từ ngày 1 - 31/3 hằng năm, tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn.

Thôn Mác Nẻng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc là xóm vùng cao biên giới, có 23 hộ, đều là dân tộc Dao, trong đó 100% là hộ nghèo. Đây là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Khánh Xuân. Đường từ trung tâm xã đến xóm chỉ hơn 10 km, nhưng toàn dốc đá hiểm trở, đường hẹp, đất đỏ và đá trơn trượt. Thiếu nước nước sinh hoạt, ít đất canh tác và không có trạm xá, điện, đường… Cuộc sống của Nhân dân ở đây vô cùng khó khăn.

Lắp ráp các chi tiết của cột điện, đèn chiếu sáng trước khi dựng. (Ảnh Duy Hà)
Lắp ráp các chi tiết của cột điện, đèn chiếu sáng trước khi dựng. (Ảnh Duy Hà)

Từ thực tế công tác, Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Xuân Trường đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân dựng 65 cột điện chiếu sáng, sử dụng năng lượng mặt trời cho Nhân dân trong thôn, trong đó có 23 bóng đèn trong nhà cho 23 hộ dân trong thôn, với tổng giá trị trên 120 triệu đồng.

Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn, đồng thời góp phần thay đổi bộ mặt vùng biên, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Một số hình ảnh từ Chương trình

Cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời được dựng tại nơi địa hình dốc đá hiểm trở của thôn Mác Nẻng . (Ảnh Duy Hà)
Cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời được dựng tại nơi địa hình dốc đá hiểm trở của thôn Mác Nẻng. (Ảnh Duy Hà)
Lắp đặt cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại điểm trường Mác Nẻng. (Ảnh Duy Hà)
Lắp đặt cột đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại điểm trường Mác Nẻng. (Ảnh Duy Hà)
Ánh điện năng lượng mặt trời tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. (Ảnh Duy Hà)
Ánh điện năng lượng mặt trời tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn. (Ảnh Duy Hà)
Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.