Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Đóng bảo hiểm xã hội, người lao động bất ngờ nhận lại cuốn sổ trắng

PV - 10:28, 18/01/2019

Thời gian qua, hàng trăm công nhân tại Nhà máy Gạch tuynel Vượng Lộc-Sông Đà (thuộc Công ty CP Sông Đà 27) có địa chỉ tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh về việc Nhà máy này nợ tiền Bảo hiểm Xã hội (BHXH) nhiều năm liền. Trong khi đó, hàng tháng các công nhân vẫn bị trừ lương để đóng chi phí bảo hiểm.

Rất nhiều công nhân bức xúc vì bị Công ty không đóng BHXH nhiều năm qua. Rất nhiều công nhân bức xúc vì bị Công ty không đóng BHXH nhiều năm qua.

Cụ thể, cuối năm 2017 do Nhà máy Gạch tuynel Vượng Lộc-Sông Đà không còn nhu cầu sử dụng lao động nên hàng loạt công nhân đã phải nghỉ việc. Công ty chỉ giữ lại một số ít công nhân để hoạt động cầm chừng. Khi nhận sổ bảo hiểm từ phía Công ty, người lao động mới tá hoả khi phát hiện Công ty không đóng tiền BHXH suốt nhiều năm qua.

Vợ chồng anh Nguyễn Chu Ngẩm (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Khả (SN 1976) trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc cho biết: Hai vợ chồng tôi đã làm việc tại Nhà máy suốt 5 năm liền nhưng khi nghỉ việc, Nhà máy trả lại sổ BHXH, mới biết mình bị trừ tiền bấy lâu mà không được hưởng quyền lợi gì.

Dù cả hai vợ chồng anh chị đã nghỉ việc hơn 1 năm nay, nhưng phía Công ty Sông Đà 27 vẫn chưa chịu giải quyết số tiền nợ BHXH cho công nhân. Chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm vào cuộc, đốc thúc phía Công ty trả lại quyền lợi cho người lao động, chị Nguyễn Thị Khả bức xúc nói.

Tương tự, chị Lê Thị Lâm (SN 1980), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc cho biết, vào tháng 6/2012 chị được nhận vào làm việc tại Nhà máy gạch. Suốt 5 năm làm việc, hàng tháng chị Lâm vẫn bị trừ tiền lương để đóng BHXH, BHYT. Đến cuối 2017, Công ty không có nhu cầu sử dụng lao động nên chị Lâm thất nghiệp, trở về quê làm ruộng. Khi được Công ty trả lại sổ BHXH, chị mới bất ngờ cuốn sổ hoàn toàn trống rỗng.

“Theo đại diện BHXH thị xã Hồng Lĩnh, Công ty Sông Đà 27 nợ đọng BHXH nhiều năm qua. Mặc dù phía cơ quan bảo hiểm đã triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu nợ, nhưng đến nay, Công ty CP Sông Đà 27 vẫn nợ tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 6 tỷ đồng”.

Để làm rõ sự việc, chúng tôi liên hệ với đại diện Nhà máy. Ông Lê Văn Thông, Giám đốc bộ phận thuộc Nhà máy Gạch tuynel Vượng Lộc-Sông Đà cho biết: “Thời gian qua làm ăn quá khó khăn nên việc nợ tiền BHXH là không thể tránh khỏi. Phía Công ty đang nỗ lực cải tổ, tìm hướng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, trả nợ BHXH”.

Rõ ràng, không thể viện lý do khó khăn của doanh nghiệp mà tước bỏ những quyền lợi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người lao động. Qua đó, rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng để làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Đình Vân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào từ phía công nhân Công ty Nhà máy Gạch tuynel Vượng Lộc-Sông Đà. Dù Công ty này không thuộc quyền quản lý trực tiếp của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nhưng nếu đúng có việc người lao động bị mất quyền lợi như vậy, chúng tôi sẽ vào cuộc kiểm tra và thông tin lại cho các cơ quan báo chí sau”.

QUỲNH TRÂM - NGUYỄN QUYỀN

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!