Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Đồng bào Khmer đón nhiều niềm vui trong Lễ Sen Đolta

N.TÂM - 11:20, 28/09/2019

Lễ Sen Đolta năm 2019, là một trong ba lễ hội chính hằng năm của đồng bào dân tộc Khmer. Vào dịp này, đại diện các cấp từ Trung ương tới địa phương thường tổ chức các cuộc họp mặt, thăm viếng, tặng quà các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng là người dân tộc Khmer và vị sư sãi tại các chùa Khmer.

Lễ Sen Đolta của đồng bào Khmer báo hiếu cha mẹ theo truyền thống dân tộc
Lễ Sen Đolta của đồng bào Khmer báo hiếu cha mẹ theo truyền thống dân tộc

Lễ Sen Đolta năm 2019 được đồng bào Khmer tổ chức tại gia đình và chùa trong ba ngày (27, 28 và 29/9 theo lịch dương). Tại khu vực Tây Nam bộ, Lễ Sen Đolta năm 2019, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà tại 4 tỉnh, thành gồm, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang và TP. Cần Thơ. 

Bà Huỳnh Thị Sô Ma Ly, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III, cho biết: Những ngày qua, lãnh đạo UBDT ủy quyền cho Vụ Địa phương III, đến thăm hỏi, gặp gỡ và tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc Khmer. Đồng thời, động viên các vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phum, sóc ngày càng phát triển.

Tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ kịp thời các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để bà con có điều kiện đón Lễ Sen Đolta đầy đủ ấm áp. Bên cạnh đó, còn phối hợp với các chùa tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí theo bản sắc văn hóa dân tộc Khmer như, tổ chức thi đấu thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian. 

Sóc Trăng là một trong những tỉnh đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Mùa lễ năm nay, Tỉnh uỷ đã tổ chức 24 đoàn cán bộ đi thăm và tặng quà. 

Ông Lâm Sách, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Lễ Sen Đolta của đồng bào Khmer là dịp các thành viên trong dòng họ, gia đình sum vầy bên nhau. Dịp này, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ đồng bào phát huy và bảo tồn văn hoá của dân tộc mình. Đây cũng là nhiệm vụ mà địa phương thực hiện từ cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chăm lo đồng bào các DTTS; xây dựng phong trào thi đua.

Ngoài chương trình thăm, tặng quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc sức khoẻ các vị sư tại các chùa biên giới. Đại tá Nguyễn Song Hào, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Sóc Trăng cho biết: Đây là dịp để thăm hỏi và động viên đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng phum, sóc ngày càng phát triển. Đồng thời, vận động đồng bào tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, giữ vững mối quan hệ đoàn kết dân tộc, cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.