Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Tổ chức đợt cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới

Văn Hoa - 06:55, 11/07/2024

Ngày 10/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) tổ chức triển khai đợt cao điểm chung sức xây dựng xã Văn Lăng đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2024.

Dự Chương trình có PGs.Ts. Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. 

Về phía huyện Đồng Hỷ, có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thủy; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Dũng; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Bí thư Huyện uỷ Đồng Hỷ Nguyễn Văn Ngọc phát biểu tại Chương trình
Bí thư Huyện uỷ Đồng Hỷ Nguyễn Văn Ngọc phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Huyện uỷ Đồng Hỷ Nguyễn Văn Ngọc cho biết, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng với sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ, chính quyền Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đồng Hỷ đã có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đạt hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo của huyện có nhiều khởi sắc; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng lên.

Tuy nhiên, Đồng Hỷ vẫn là huyện miền núi, toàn huyện còn 1 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện tuy đã giảm, nhưng chưa thực sự bền vững, khả năng tái nghèo vẫn là nguy cơ tiểm ẩn... Toàn huyện hiện còn 1.341 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,5%, hộ cận nghèo còn 1.084 chiếm tỷ lệ 4,45%; thu nhập bình quân trên đầu người đạt thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Trong đó Văn Lăng là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, với số hộ nghèo đa chiều là 445 hộ, chiếm tỷ lệ 30,93% (trong đó 339 hộ nghèo và 119 hộ cận nghèo). Đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở tại 2 xóm có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống là xóm Liên Phương và xóm Bản Tèn. 

Cơ sở hạ tầng tuy đã được quan tâm nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ… nên rất cần sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên, của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để huyện Đồng Hỷ nói chung, xã Văn Lăng nói riêng có thêm nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là trở thành xã nông thôn mới vào năm 2024.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Dũng thay mặt cho HĐND - UBND huyện Đồng Hỷ ủng hộ Chương trình
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Dũng thay mặt cho HĐND - UBND huyện Đồng Hỷ ủng hộ Chương trình

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Ngọc đã ghi nhận, trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của các đơn vị tài trợ đã dành những món quà có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực cho Nhân dân xã Văn Lăng. Mong rằng trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Bí thư Huyện uỷ Đồng Hỷ cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Văn Lăng tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Ngọc trao Thư cảm ơn các doanh nghiệp ủng hộ Chương trình
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Ngọc trao Thư cảm ơn các doanh nghiệp ủng hộ Chương trình

“Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Văn Lăng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh, xem xét, giải quyết kịp thời đúng quy định. Tiếp thu, triển khai nghiêm túc các nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, lựa chọn đối tượng được hỗ trợ bảo đảm công bằng, khách quan, đúng đối tượng, tránh trùng sót; không để phát sinh khiếu nại, tố cáo bảo đảm hiệu quả, đúng quy định”, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thủy trao Thư cảm ơn các đơn vị ủng hộ Chương trình
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thủy trao Thư cảm ơn các đơn vị ủng hộ Chương trình

Tại Chương trình, huyện Đồng Hỷ đã triển khai Kế hoạch tổ chức “Đợt cao điểm chung sức xây dựng xã Văn Lăng đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2024. Tiếp đó, huyện đã tiếp nhận sự ủng hộ trực tiếp của 150 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, cùng hàng trăm cá nhân với số tiền là gần 1,2 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí trên, huyện Đồng Hỷ sẽ hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Văn Lăng xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, hỗ trợ sinh kế cho người dân, công cụ sản xuất, vật tư nông nghiệp, cây con giống; hỗ trợ các xóm, xã Văn Lăng xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng tại các xóm để đạt tiêu chí nông thôn mới...

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Dũng trao Thư cảm ơn các đơn vị ủng hộ Chương trình
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Dũng trao Thư cảm ơn các đơn vị ủng hộ Chương trình

Trong dịp này, lãnh đạo huyện đã trao Thư cảm ơn cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ, chung sức xây dựng xã Văn Lăng đạt chuẩn Nông thôn mới 2024, huyện Đồng Hỷ trở thành huyện Nông thôn mới năm 2025.

Tin cùng chuyên mục
Dũng cảm vượt lên gian nguy, hết mình vì dòng điện sáng

Dũng cảm vượt lên gian nguy, hết mình vì dòng điện sáng

Mưa lũ, ngập lụt đã đi qua, để lại những tuyến phố, con đường, bản làng tan hoang ngập chìm trong bùn đất; nhà cửa, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Sự tàn phá của thiên nhiên đã gây ra những thiệt hại nặng nề về con người và tài sản của hầu hết các địa phương, trong đó có hệ thống điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vượt lên hoàn cảnh thiên tai khắc nghiệt ấy, những người thợ điện của Công ty Điện lực Lào Cai đang “căng mình” ngày đêm vì dòng điện sáng.