Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Triển khai Chương trình MTQG 1719 ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Xác định giao thông nông thôn là “Chìa khóa” để giảm nghèo (Bài 1)

Văn Hoa - 09:34, 03/07/2024

Xác định việc thực hiện thành công các Chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) sẽ tạo “luồng gió mới” giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ đã và đang nỗ lực thực hiện hiệu quả các công trình, dự án, tiểu dự án nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn ở vùng khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Chung sức đồng lòng

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, huyện Đồng Hỷ đã tăng cường nguồn lực, ưu tiên đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Huyện xác định, đây là nền tảng hạ tầng quan trọng giúp Nhân dân có đường giao thông đi lại thuận tiện, để sản xuất giao thương hàng hóa, thu hút phát triển du lịch.

Xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, ví như “cổng trời”, là một xóm vùng cao với 140 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước đây, xóm Bản Tèn được biết đến là nơi có nhiều cái thiếu, cái khó, nào là do trình độ canh tác của người dân còn lạc hậu, sản xuất chủ yếu là tự cung, tự cấp, cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông đi lại khó khăn nên cuộc sống của bà con nơi đây khốn khó đủ đường, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng (áo trắng ở giữa) kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện (Ảnh TL)
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng (áo trắng ở giữa) kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện (Ảnh TL)

Những năm qua, nhờ sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Đồng Hỷ, sự nỗ lực cố gắng vươn lên của người dân, diện mạo Bản Tèn đã thay đổi rõ rệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ, toàn diện, những con đường bằng phẳng được khai thông đến khắp bản làng. Đường lớn đã mở, người dân hăng hái phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.

Đứng trên con đường bê tông mới được xây dựng, anh Vương Văn Hạo, xóm Bản Tèn chia sẻ, trước kia con đường chỉ là đường mòn nhỏ, lầy lội, đi lại vô cùng khó khăn, người dân trong xóm muốn vận chuyển hàng hóa nông sản, là cả một vấn đề. Anh Hạo cười vui, giờ đây có con đường mới chạy quanh xóm, xe ô tô, xe máy chạy đến tận nhà, nối với đường lớn để đi xuống xã, xuống huyện, giúp cuộc sống người dân trong xóm thay đổi rõ rệt.

Cán bộ Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Văn Lăng thường xuyên kiểm tra tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trên địa bàn huyện (Trong ảnh, con đường mới xóm Bản Tèn)
Con đường mới đầu tư xây dựng ở xóm Bản Tèn

Nói về con đường bê tông xóm Bản Tèn, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lăng bộc bạch, bà con tại xóm Bản Tèn có ít đất sản xuất, khi xây dựng con đường có nhiều hộ phải mất rất nhiều đất, có những hộ mất hàng nghìn mét vuông đất, có hộ phải chuyển cả nhà như hộ ông Lý Văn Sinh, Ngô Văn Dinh... Nhưng khi được tuyên truyền, người dân nhận thức được rằng, con đường mới sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn để phát triển kinh tế, cho con cháu đi học nên dần dần bà con đồng tình và ủng hộ, họ sẵn sàng hiến đất, chuyển nhà để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường.

Theo bà Nguyệt, để nhận được sự đồng thuận của người dân, thì công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng. Xã Văn Lãng đã tổ chức vận động nhiều lần, mỗi cuộc vận động sẽ có nhiều thành phần khác nhau như chính quyền, cán bộ chuyên môn, khối dân vận của xã, các tổ chức đoàn thể xóm, trong đó chú trọng vai trò của Trưởng xóm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Người có uy tín xóm...

Con đường mới rộng thênh thang, mở hướng phát triển cho vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Đồng Hỷ
Con đường mới mở ra hướng phát triển cho vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Đồng Hỷ

Đặc biệt, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch huyện thường xuyên xuống địa phương, khảo sát, vận động Nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương cũng huy động các tổ chức đoàn thể, đơn vị thi công, bà con Nhân dân đến các hộ dân hỗ trợ san gạt nền, làm lại móng nhà, tháo dỡ, vận chuyển, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Bà Nguyệt nhấn mạnh, giờ đây có con đường mới, bà con Nhân dân đều phấn khởi, tích cực trong phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, diện mạo xóm Bản Tèn cũng vì thế mà thay đổi rõ rệt, khang trang hơn.

Đường lớn đã mở…

Dẫn chúng tôi chạy ô tô một vòng xóm Bản Tèn trên con đường mới, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng (BQLĐTXD) huyện Đồng Hỷ giới thiệu tỉ mỉ về con đường. Ông Huy cho biết, dự án đường bê tông xóm Bản Tèn do BQLĐTXD huyện làm chủ đầu tư, có chiều dài 2,3km, bề rộng nền đường 5m, mặt đường rộng 3,5m và hệ thống cống, rãnh thoát nước. Tổng mức đầu tư công trình trên 11,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 năm 2022.

Công trình là niềm mong mỏi của người dân nên toàn bộ diện tích mặt bằng xây dựng đều do Nhân dân hiến đất, do vậy mọi thành viên BQLĐTXD đều cố gắng phát huy cao nhất tinh thần làm việc, thường xuyên kiểm tra, giám sát thi công, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kĩ thuật của công trình để không phụ sự kì vọng của Nhân dân.

Người dân đi lại thuận lợi trên những con đường bằng phẳng, đổ bê tông kiên cố
Người dân đi lại thuận lợi trên những con đường bằng phẳng...

Đặc biệt, theo ông Huy, những năm qua, huyện Đồng Hỷ rất tích cực xây dựng xóm Bản Tèn trở thành điểm du lịch cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm hấp dẫn của huyện; việc có con đường đã góp phần thúc đẩy du lịch nơi đây phát triển.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng thông tin thêm, bên cạnh con đường xóm Bản Tèn, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, huyện Đồng Hỷ cũng tập trung xây dựng, cải tạo đường từ xóm Khe Hai đến xóm Văn Khánh, có tổng chiều dài trên 6,4km với kết cầu đường nhựa, tổng kinh phí trên 14,9 tỷ đồng; nâng cấp tuyến đường liên xã Cây Thị - Văn Hán với chiều dài trên 5km, nguồn kinh phí trên 7 tỷ đồng….

Ông Vũ Quang Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho hay, , việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, đóng vai trò lớn trong thúc đẩy kinh tế - xã hội và rút ngắn khoảng cách vùng miền, do đó huyện Đồng Hỷ rất chú trọng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. 

Nhằm tạo đồng thuận trong Nhân dân, huyện công khai, minh bạch quy hoạch phát triển giao thông nông thôn; làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sức dân cùng tham gia xây dựng, giám sát việc thi công đường làng, ngõ xóm…

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 414,016 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho lĩnh vực giao thông là 170,127 tỷ đồng. Huyện Đồng Hỷ đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp 159,23km đường bê tông nông thôn; triển khai xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông trọng điểm… 

"Đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông huyện Đồng Hỷ dần cải thiện,100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, kết nối vùng miền, tạo sự thông suốt để các địa phương miền núi phát triển kinh tế, xã hội”, Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Vũ Quang Dũng thông tin.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Hoàn thành Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện

Kon Tum: Hoàn thành Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện

Đến nay, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức xong Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV (riêng huyện Ia H’Drai lần thứ II) năm 2024 theo đúng thời gian quy định của Trung ương, sự chỉ đạo của UBND tỉnh là hoàn thành trước ngày 30/6/2024.