Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Dông lốc, mưa đá tàn phá miền Bắc khiến 12 người bị thương, hơn 2.000 nhà tốc mái

Hoàng Quý - 20:03, 04/05/2026

Đợt dông lốc kèm mưa đá diện rộng chiều tối 2/5 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc, khiến 12 người bị thương, hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt diện tích hoa màu hư hại. Các cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết cực đoan còn có thể tiếp diễn trong những ngày tới.

Sáng 4/5, Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã công bố thiệt hại do đợt dông lốc, mưa đá vừa sảy ra tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai và một số khu vực thuộc Hà Nội.

Như tại Thái Nguyên, dông lốc gây hậu quả đặc biệt nặng nề khiến hơn 1.300 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 5 người bị thương; trên 150 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 6 trường học, nhiều cột điện và công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Đây là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất cả về nhà ở lẫn sản xuất nông nghiệp.

Tại Tuyên Quang có 7 người bị thương; khoảng 159 nhà dân bị hư hại; gần 300 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Thiệt hại tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, nơi nhà ở còn hạn chế khả năng chống chịu thiên tai.

Mưa đá và dông lốc tàn phá một ngôi nhà tại Tuyên Quang (Ảnh IT)
Mưa đá và dông lốc tàn phá một ngôi nhà tại Tuyên Quang. (Ảnh IT)

Phú Thọ ghi nhận khoảng 376 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; một số tuyến kè, công trình thủy lợi xuất hiện sạt lở cục bộ

Tại Điện Biên có 40 - 50 nhà bị tốc mái; khoảng 700 - 770 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Đây là mức thiệt hại nông nghiệp lớn nhất trong đợt này

Tại Hà Nội khoảng 300 ha cây trồng bị thiệt hại. Một số khu vực như Ứng Hòa, Mỹ Đức xuất hiện mưa đá kích thước lớn, gây hư hại hoa màu.

Tổng thiệt hại toàn vùng: 12 người bị thương; hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; khoảng 2.300 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng; 16 trường học, nhiều công trình công cộng bị hư hại; hệ thống điện bị gián đoạn tại nhiều khu vực do cột điện gãy đổ.

Thiên tai xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh, gây thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Trung du và miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt dông lốc, mưa đá là do rãnh thấp trên cao hoạt động mạnh; không khí lạnh yếu tràn xuống; nền nhiệt cao trong ngày tạo đối lưu mạnh. Sự kết hợp này hình thành các ổ mây dông lớn, gây ra lốc xoáy, sét và mưa đá diện rộng, với diễn biến nhanh và khó dự báo chi tiết.

Cơ quan khí tượng nhận định, miền Bắc đang trong thời kỳ giao mùa nên dông lốc, sét, mưa đá có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới, đặc biệt vào chiều tối; nguy cơ gió giật mạnh, lốc xoáy cục bộ ở vùng núi và trung du; mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Người dân được khuyến cáo phải gia cố nhà cửa, đặc biệt là mái tôn, biển quảng cáo; hạn chế ra ngoài khi có dông lốc; theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết. 

Đọc nhiều