Diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có những chuyển biến đáng kể nhờ Chương trình MTQG 1719Triển khai đồng bộ các dự án
Minh chứng như ở tỉnh Cao Bằng xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719.
Chỉ trong 3 năm (2022 - 2024), từ nguồn lực đầu tư từ các chương trình MTQG, trọng tâm là Chương trình MTQG 1719, công tác giảm nghèo ở Cao Bằng có bước chuyển mạnh mẽ. Nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS của tỉnh Cao Bằng đã vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2024, tỉnh đặt chỉ tiêu giảm trên 3% số hộ nghèo người DTTS thì cuối năm đạt 4,67%.
Cùng với công tác giảm nghèo, nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã giúp địa phương dần hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn. Từ đó, tạo nền tảng để tỉnh Cao Bằng tập trung hỗ trợ đồng bào DTTS khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất.
Theo số liệu của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2022 -2024 tính đến thời điểm 30/1/2025 đạt 48.081,298 tỷ đồng (đạt 72,6% kế hoạch). Về tình hình giải ngân nguồn vốn Ngân sách Trung ương năm 2025, đến 30/6/2025, ước giải ngân vốn đầu tư công (đã bao gồm vốn kéo dài từ các năm trước chuyển sang năm 2025) của Chương trình MTQG 1719 đạt khoảng 5.331,803 tỷ đồng (bằng 36% kế hoạch). Kết quả giải ngân vốn sự nghiệp nguồn Ngân sách Trung ương (đã bao gồm kinh phí từ các năm được chuyển nguồn sang năm 2025) tính đến hết 31/5/2025 được 2.302,233 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch.
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng, đến thời điểm 30/6/2025, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân là 701.106/1.815.426 triệu đồng, đạt 38,62% kế hoạch.
Đơn vị hiện đã phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thành phương án phân bổ vốn bổ sung Chương trình MTQG 1719 với tổng kinh phí 109.651 triệu đồng (thực hiện phương án phân bổ đối với đơn vị hành chính cấp xã mới trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp ngày 8/7 theo Quyết định 1148/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình MTQG (đợt 2).
Tương tự, với tỉnh Lâm Đồng, năm 2024 đánh dấu giai đoạn then chốt về giải ngân nguồn lực Chương trình MTQG 1719. Với tổng nguồn vốn được phân bổ trong trên 268 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và nâng cao năng lực cộng đồng. Các dự án triển khai đều gắn liền với đời sống trực tiếp của người dân như: hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, sinh kế bền vững...
Như tại xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, mùa mưa năm nay, chị Thị Sra, bon Ja Lú A không còn lo lắng mỗi khi đi chợ hay có việc ra trung tâm xã. Con đường bê tông rộng 5m hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2025 đã giúp chị Thị Sra và bà con ở hai bon Ja Lú A và Ja Lú B thuận tiện rất nhiều trong sinh hoạt và đời sống.
“Giờ mưa không sợ trượt ngã, xe chở cà phê cũng có thể đi lại dễ dàng. Cả bon ai cũng vui”, chị Thị Sra chia sẻ.
Tạo tiền đề, động lực mới cho vùng đồng bào DTTS
Thông tin từ UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, năm 2024, Cao Bằng nằm trong số 10 tỉnh, thành phố đạt kết quả khả quan nhất trong giải ngân vốn Chương trình MTQG 1719. Khi triển khai Chương trình MTQG 1719, tỉnh đặt ra 27 chỉ tiêu. Đến nay đã có 3 chỉ tiêu đã đạt và vượt; 24 chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Còn với tỉnh Lâm Đồng, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ 3 Chương trình MTQG, đặc biệt là Chương trình MTQG 1719, sau 4 năm, diện mạo nông thôn, vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã có nhiều chuyển biến đáng kể.
Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có đường giao thông kiên cố nối với khu vực trung tâm; 98% thôn, bản có đường giao thông bằng bê tông hoặc cấp phối, 100% xã có trạm y tế; 99,8% hộ dùng điện; 96% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2% - 3% mỗi năm, thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 2,5 lần so với năm 2021.
Đồng bào dân tộc Lô Lô thêu trang trang phục truyền thống. Ảnh: Thúy HồngNhờ nguồn lực đầu tư của Chương trình MTQG 1719, tại tỉnh Lâm Đồng hiện có nhiều hộ dân đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, như: rau, hoa, cà phê, chè, sầu riêng, cây ăn quả, dâu tằm, chăn nuôi gia súc, gia cẩm... đã hình thành và phát triển mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Theo chia sẻ của ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Với tiềm năng và quyết tâm cao của tỉnh về thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư vùng đồng bào DTTS, tỉnh Lâm Đồng đã và đang lấy người dân làm trung tâm, hướng các nguồn lực đầu tư của Nhà nước thực sự đến từng thôn buôn, mang lại sự thay đổi rõ rệt, toàn diện cho vùng đồng bào DTTS.
Có thể nói, những hỗ trợ hiệu quả từ Chương trình MTQG 1719 đã và đang góp phần tạo đà nâng cao đời sống người dân ở các địa phương, đặc biệt đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây chính là tiền đề, là động lực để các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.