Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Dự án đường Ngô Mây nối dài ở Bình Định: Gần 3 năm chưa giải phóng được mặt bằng

L. Phương - H. Đại - 18:22, 10/03/2022

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài, do Ban quản lý Dự án Giao thông (QLDAGT) tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt và triển khai thực hiện từ năm 2019, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa tiến hành thi công. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực dự án...

Căn nhà của ông Nguyễn Hoàng Long nằm trọn trong phần thực hiện dự án đang vướng về giá đền bù
Căn nhà của ông Nguyễn Hoàng Long nằm trọn trong phần thực hiện dự án đang vướng về giá đền bù

Dân bức xúc vì chưa "thông"

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài (gọi tắt là Dự án), bắt đầu từ ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây và điểm kết thúc giáp với đường Điện Biên Phủ, thuộc Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa nằm trên hai phường Ngô Mây và Quang Trung, TP. Quy Nhơn, với quy mô công trình giao thông đô thị cấp II, dự án nhóm B, tổng mức đầu tư hơn 396 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án, là nhằm kết nối hệ thống giao thông từ trung tâm TP. Quy Nhơn đến Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa và các trục đường chính như: Quốc lộ 1D, đường Hùng Vương và đường Điện Biên Phủ; Hoàn thiện hệ thống giao thông nhằm giải quyết các vấn đề ách tắc giao thông hiện nay và trong tương lai của thành phố. Bên cạnh đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của khu vực, tăng cường năng lực cạnh tranh của TP. Quy Nhơn, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sinh thái...

Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành tiểu dự án, giao cho UBND TP. Quy Nhơn tổ chức, triển khai thực hiện. Riêng hạng mục cắm cọc giải phóng mặt bằng giao cho Ban QLDAGT tỉnh thực hiện và bàn giao cho UBND TP. Quy Nhơn kịp thời triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Mặc dù là dự án được đầu tư với nguồn vốn lớn, và đã có quyết định cách đây gần 3 năm, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu triển khai, do vướng nhiều khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, khiến người dân bức xúc.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân gặp khó khăn trong cuộc sống do dự án chậm triển khai, phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã tìm hiểu ghi nhận thực tế. Theo tìm hiểu của phóng viên, có khoảng 178 hộ bị ảnh hưởng nằm trên 2 phường. Trong đó, địa bàn phường Ngô Mây có 140 hộ, 2 tổ chức bị ảnh hưởng; địa bàn phường Quang Trung có 48 hộ, 1 tổ chức bị ảnh hưởng.

 Ông Nguyễn Hoàng Long, tổ 1B, khu phố 12, phường Ngô Mây cho biết: Dân chúng tôi  đồng tình việc mở rộng đường sá của Nhà nước, tuy nhiên với giá đất đền bù theo thông báo thì thấp hơn nhiều so với giá đất thực tế. Nếu nhận khoản tiền này, chúng tôi không đủ tiền để xây dựng nhà mới tại khu tái định cư.

“Ngoài ra, việc chậm triển khai dự án, cũng gây ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người dân. Như gia đình tôi có quán cà phê là nguồn thu nhập chính, nhưng từ khi có dự án, tôi không thể sửa chữa nâng cấp, nên buôn bán ế ẩm, mất thu nhập. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng chưa biết khi nào được đến bù, luôn phải sống trong tâm trạng chờ đợi, bất an”, ông Hoàng tỏ ra bức xúc.

Căn nhà của ông Trần Quang Nhi đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể sửa chữa và xây dựng lại vì nằm trong quy hoạch dự án
Căn nhà của ông Trần Quang Nhi đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể sửa chữa và xây dựng lại vì nằm trong quy hoạch dự án

Tương tự ông Trần Quang Nhi, tổ 1B, khu phố 12, phường Ngô Mây, là một cán bộ hưu trí cho biết: Năm 2001 tôi về đây cất nhà để ở, với mong muốn ổn định cuộc sống, nhưng đất quy hoạch làm đường nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, căn nhà ông đang ở cũng đã xuống cấp, nhưng không thể sửa chữa hay xây mới, vì vướng quy hoạch dự án. 

"Việc giá Nhà nước đền bù tái định cư cũng khiến chúng tôi lo ngại hơn. Bởi vì tiền đền bù không đủ để mua lại đất khu tái định cư vì mức giá quá cao. Chúng tôi mong muốn Nhà nước đưa ra mức giá đền bù hợp lý, tạo điều kiện để những người dân bị ảnh hưởng từ dự án mua đất tái định cư với giá ưu đãi để ổn định cuộc sống", ông Nhi tha thiết đề nghị.

Dự án thiếu cơ sở đền bù

Trao đổi với phóng viên về việc chậm triển khai dự án và những lo lắng, bức xúc của người dân, ông Lưu Nhất Phong, Phó Giám đốc Ban QLDAGT tỉnh Bình Định cho biết: Việc triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, lâu nay chưa thực hiện được là do khó khăn trong quá trình xác minh nguồn gốc đất ở của người dân để áp giá đền bù.

“Khu vực này, chủ yếu là đất do người dân xâm lấn, không có nguồn gốc rõ ràng, nhiều hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên việc xác minh mất nhiều thời gian và nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, người dân khiếu nại, khiếu kiện khiến cho công tác đền bù bị bế tắc”, ông Phong chia sẻ thêm.

Nhằm gỡ nút thắt trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án này, ngày 16/2/2022, ông Nguyễn Tự Công Hoàng,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký văn bản số 713/UBND-KT về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài TP. Quy Nhơn. 

Trong đó, giao UBND TP. Quy Nhơn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài và khu tái định cư phục vụ dự án. Đồng thời, giao nhiệm vụ chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) năm 2023 tại xã Ngọk Wang, với tổng số 62 con bò đã được cấp. Vậy 46 con bò thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai cùng thời điểm liệu có cấp đúng, đủ trọng lượng hay không mà không tổ chức thanh tra? Đó là điều mà dư luận quan tâm hiện nay.