Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) có thể được cho ý kiến tại Phiên họp thứ 55

Tùng Nguyên - 14:18, 17/03/2026

Tại Phiên họp thứ 55 (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) nếu được gửi đến các cơ quan của Quốc hội theo đúng yêu cầu.

Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 16/3 - Ảnh: quochoi.vn
Phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 16/3 - Ảnh: quochoi.vn

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, đợt 2 Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, bắt đầu từ ngày 18 đến hết buổi sáng ngày 19/3/2026.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng. Trong đó, nếu hồ sơ dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được gửi đến các cơ quan của Quốc hội theo đúng yêu cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến.

Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiến hành thẩm tra sơ bộ ngày 16/3 vừa qua, với sự tham gia của một số Ủy ban của Quốc hội và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cho biết, quá trình xây dựng dự thảo luật được Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhiều hội nghị, hội thảo, hoạt động tham vấn đã được tổ chức nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các tổ chức tôn giáo, qua đó hoàn thiện nội dung dự thảo, bảo đảm tính khả thi và sự đồng thuận xã hội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, dự thảo luật sửa đổi gồm 9 chương, 61 điều, giảm 6 điều so với luật hiện hành. Trong đó, dự thảo kế thừa các quy định còn phù hợp của luật năm 2016, đồng thời sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, yếu tố nước ngoài và cơ chế quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) ngày 16/3 - Ảnh: quochoi.vn
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu tại phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) ngày 16/3 - Ảnh: quochoi.vn

Dự thảo cũng đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa gần một nửa số thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp thẩm tra, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định, dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm sự tương thích với Hiến pháp năm 2013, đồng thời cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Đánh giá hồ sơ dự án luật được chuẩn bị tương đối đầy đủ, đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng dự thảo với các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đối với việc tham gia các hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cơ bản đồng tình với việc cho phép tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo; đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu phương án phù hợp đối với lĩnh vực y tế, giáo dục.

Tại phiên họp thẩm tra, đại biểu các bộ, ngành cũng đã có nhiều ý kiến tâm huyết góp ý hồ sự dự án luật. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ nguyên tắc và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hoạt động này; đồng thời cân nhắc việc bổ sung giải thích từ ngữ nếu nội dung đã được quy định tại Luật An ninh mạng…

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị quan tâm hơn tới việc xây dựng chính sách phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở cấp cơ sở.

Đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các quy định của dự thảo, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của cơ quan thẩm tra và các đại biểu tại phiên họp.

Ông Vinh nhấn mạnh, việc hoàn thiện dự thảo luật cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới, đồng thời tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội ban hành năm 2016. Sau gần 10 năm thi hành, Luật đã phát sinh một số hạn chế, khó khăn, đặc biệt trước yêu cầu cấp bách của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, cải cách mạnh mẽ thủ tục, phương thức điều hành hành chính; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý nhà nước. Chính vì vậy, dự án Luật ín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI (tháng 4/2026).


Tin cùng chuyên mục
Lễ hội chùa Quỳnh Lâm, lan tỏa giá trị di sản thời Trần

Lễ hội chùa Quỳnh Lâm, lan tỏa giá trị di sản thời Trần

Ngày 19/3, tại phường Bình Khê (Quảng Ninh), Lễ hội chùa Quỳnh Lâm Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sự kiện thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.