Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: “ Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau"

Song Vy - 21:55, 22/05/2022

Tại Tp. Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã diễn ra Diễn đàn kết nối du lịch lần thứ II năm 2022 giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), với sự chủ trì của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Diễn đàn
Quang cảnh Diễn đàn

Tham gia Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang và Long An) các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Liên kết du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL được xem là một trong những chìa khóa quan trọng để đi đến thành công. Thời gian qua, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Qua lần đầu tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2019 và nhiều hoạt động tiếp nối đã mở ra nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong bối cảnh ngành du lịch cả nước đang nỗ lực phục hồi và đạt được một số kết quả khá ấn tượng. Tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức diễn đàn như này, với muốn khẳng định quyết tâm của các địa phương trong nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như chủ trương của Chính phủ đã đề ra.

Với lợi thế riệng của từng địa phương, sẽ hứa hẹn mang lại cho du khách những sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền
Với lợi thế riêng của từng địa phương, sẽ hứa hẹn mang lại cho du khách những sản phẩm du lịch đặc trưng vùng miền

Với phương châm, "muốn đi xa thì phải đi cùng nhau", Diễn đàn kết nối du lịch 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh, có vai trò rất quan trọng. TP. Hồ Chí Minh với vai trò đầu mối giao thương, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước sẽ giúp các địa phương trong vùng ĐBSCL về kết nối tour tuyến, tạo nguồn phát triển du lịch.

"Các tỉnh ĐBSCL có thế mạnh là sản phẩm du lịch gắn với đặc sản làng nghề sẽ giúp cho du khách có sự trải nghiệm lý thú về một miền Tây hiền hòa, mến khách với ẩm thực độc đáo, đậm hương sắc đồng quê", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh.

Theo đó, tại Diễn đàn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục Du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư… thảo luận đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, tiến tới đồng thuận trong xây dựng cơ chế, chính sách cũng như kiến nghị Trung ương sớm hoạch định những chính sách đặc thù giúp cho TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL thực hiện hiệu quả cơ chế liên kết vùng về phát triển du lịch.

Tin cùng chuyên mục