Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ea Sin khởi sắc từ một Nghị quyết giảm nghèo

Lê Hường - Thanh Nguyệt - 15:28, 15/06/2021

Sau hơn 4 năm triển khai Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk về tiếp tục giảm nghèo bền vững tại xã Ea Sin, giai đoạn 2016 - 2020 (NQ 04), đến nay, xã đặc biệt khó khăn này đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng khang trang, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Mô hình xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê
Mô hình xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê

Xã Ea Sin thành lập năm 2008, trên cơ sở tách các buôn của hai xã Cư Pơng và Cư Né, huyện Krông Búk. Xã có hơn 80% dân số là đồng bào DTTS, và là xã đặc biệt khó khăn của huyện. Qua thời gian hình thành và ổn định, đến năm 2016, Ea Sin vẫn là xã nghèo, điều kiện cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục thiếu thốn; giao thông cách trở; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 60%, thu nhập bình quân khoảng 15 triệu đồng/người/năm.

Trước tình hình này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Búk đã ban hành Nghị quyết số 04, tập trung giảm nghèo bền vững cho xã Ea Sin, bằng việc xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trọng tâm của Nghị quyết là, khuyến khích phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Theo ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk, mục tiêu của NQ 04 trước hết, giúp hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS tiếp cận và thụ hưởng vốn chính sách; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích để phát huy hiệu quả. Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông nông thôn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Đứng trong rẫy cà phê xanh mướt, quả non sai chi chít, anh Cao Anh Toàn, buôn Ea Kăp, cho hay: Gia đình anh có hơn 3ha đất nông nghiệp, trước đây anh chỉ trồng cây bắp, đậu, thu nhập chẳng đủ trang trải cuộc sống. Được địa phương hỗ trợ vay vốn ngân hàng, hỗ trợ cây giống và kỹ thuật, anh chuyển đổi trồng cà phê xen cây ăn quả. Thời gian đầu chưa có thu, anh trồng xen cây nông nghiệp ngắn ngày lấy ngắn nuôi dài, rồi vợ chồng vừa chăm sóc cây trồng vừa tranh thủ làm thuê.

"Sau 2 năm, cà phê vào giai đoạn kinh doanh chính, kinh tế gia đình dần cải thiện, gia đình không chỉ thoát khỏi hộ nghèo mà đang cố gắng vươn lên khá giả trong thời gian tới", anh Toàn phấn khởi nói.

Một góc xã Ea Sin
Một góc xã Ea Sin

Được biết, thực hiện NQ 04, Đảng bộ, chính quyền xã Ea Sin đã tập trung hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từng bước thay đổi thói quen canh tác lạc hậu trong Nhân dân.

Ví như, thông qua chương trình hỗ trợ về khuyến nông, xã đã hỗ trợ trực tiếp hàng nghìn cây giống như bơ, chanh dây, sầu riêng, mít Thái và hơn 1.000 con gà giống cho người dân. Đồng thời, tổ chức bình quân mỗi năm 4 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện hỗ trợ các mô hình sản xuất, chăn nuôi và phát huy hiệu quả như trồng sả chiết xuất tinh dầu, trồng cây sa chi, điều cao sản, nuôi bò sinh sản…

Ông Nguyễn Ngọc Đắc, Bí thư Đảng ủy xã Ea Sin cho biết: Nhờ đi đúng hướng, đến cuối năm 2020, toàn xã Ea Sin còn 252 hộ nghèo, chiếm 30,88% dân số toàn xã, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng/năm… Ngày càng có nhiều điển hình làm kinh tế giỏi như Hoắc Công Vằng (Trưởng thôn Ea My), Nguyễn Văn Phương (đảng viên thôn Ea My), Trần Quang Khải (Bí thư Chi bộ buôn Ea Kring)…

Theo báo cáo, thực hiện NQ 04, từ năm 2016 đến nay, xã Ea Sin đã được đầu tư xây dựng 42 công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học… với tổng kinh phí 48,82 tỷ đồng; triển khai 7 tỷ đồng xây dựng điện lưới quốc gia, hỗ trợ 1,117 tỷ đồng tiền điện cho 1.887 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách; cấp thẻ BHYT miễn phí cho 14.822 lượt người. Đến nay, xã đã có trụ sở hành chính kiên cố; 1 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 67% người dân được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 55% diện tích cây trồng được chủ động nguồn nước tưới; các tuyến đường dẫn đến trung tâm xã đã được rải nhựa và bê tông hóa khang trang.

Bí thư Huyện ủy Krông Búk Huỳnh Chiến Thắng đánh giá: NQ 04 đã tác động tích mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục xã Ea Sin. Kết quả thực hiện NQ 04, không những góp phần cải thiện đời sống, ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà khai thác được nội lực, tình đoàn kết của Nhân dân để xã Ea Sin phát triển bền vững. 

Tin cùng chuyên mục
Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Gieo “hạt giống đỏ” ở những bản làng dân tộc La Hủ: Cái khó đang hãm sự 'nảy mầm" (Bài 2)

Qua tìm hiểu thực tiễn về đời sống của đồng bào La Hủ cho thấy, vai trò của đảng viên-những 'hạt giống đỏ" trong các chi bộ, đang góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo, đời sống đồng bào trong các bản làng La Hủ ở huyện biên giới Mường Tè. Tuy nhiên, hiện nay nhưng việc phát triển đảng viên mới trong đồng bào La Hủ đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn quần chúng ưu tú.