Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Gần 600 diễn viên tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2023

PV - 10:20, 03/04/2023

Tối 2/4, tại Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII/2023 đã chính thức khai mạc. Đây được xem là sự kiện âm nhạc hoành tráng nhất được UBND Tp. Hội An phối hợp cùng Hiệp hội Interkurtul (CHLB Đức) tổ chức sau 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Thượng cờ 7 quốc gia tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: K.L
Thượng cờ 7 quốc gia tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: K.L

Hội thi năm nay có gần 600 diễn viên của 18 đoàn đến từ 7 quốc gia trên thế giới, gồm: Ấn Độ, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Slovakia và Việt Nam.

Các đội sẽ tham gia tranh tài ở 13 môn thi, chia thành 8 hạng. Cụ thể, hạng A (mức độ khó I) thi 2 môn, gồm Hợp xướng nam nữ và Hợp xướng nam/nữ; hạng B (mức độ khó II) thi 2 môn, gồm Hợp xướng nam nữ và Hợp xướng nam/nữ; hạng C (Hợp xướng Thính phòng - Tốp ca) thi 2 môn, gồm Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ; hạng G (Hợp xướng Thiếu nhi - Hợp xướng Thanh niên) thi 3 môn, gồm Hợp xướng Thiếu nhi, Hợp xướng Thanh niên nam/nữ, Hợp xướng Thanh niên nam nữ; hạng SE (Hợp xướng trung niên, trên 55 tuổi) thi 1 môn; hạng S (Hợp xướng Thánh ca) thi 1 môn; hạng SP (Hợp xướng Tôn giáo) thi 1 môn và hạng F (Hợp xướng Dân ca) thi 1 môn.

Đây là một sự kiện âm nhạc hoành tráng được tổ chức tại Hội An sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: K.L
Đây là một sự kiện âm nhạc hoành tráng được tổ chức tại Hội An sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: K.L

Ông Johan Rooze - Giám đốc Nghệ thuật, Tổ chức Interkurtul bày tỏ niềm tự hào vì Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Việt Nam liên tục là một chuỗi sự kiện thành công kể từ khi bắt đầu vào năm 2011. Đặc biệt, càng vui mừng hơn khi thấy công chúng yêu âm nhạc hợp xướng được hội ngộ, cùng nhau ca hát, nhảy múa, học hỏi, giao lưu… mà không phải mang khẩu trang hoặc lo ngại về dịch bệnh Covid-19.

“Hội An là một thành phố rất đỗi thơ mộng và chắc chắn là một trong số những điểm đến đẹp nhất châu Á để ca hát và gặp gỡ. Các bạn sẽ có những ấn tượng khó quên trong những ngày sắp tới, nhất là vào ban đêm khi thành phố được thắp sáng bởi hàng ngàn ánh đèn lồng.

Nếu bạn yêu thích lễ hội và cuộc thi ở thành phố tuyệt đẹp này, hãy truyền tải và quảng bá sự kiện ra toàn cầu. Sau ba năm, chúng ta quay trở lại nơi đây, cùng cảm nhận nền hợp xướng thế giới đang dần thức giấc, và cùng được ca hát như chưa từng có bất kỳ cách trở nào”, ông Johan Rooze chia sẻ.  

Tin cùng chuyên mục
Người làm “sống lại” âm nhạc truyền thống dân tộc

Người làm “sống lại” âm nhạc truyền thống dân tộc

Nghệ nhân Nguyễn Thái Hùng, 67 tuổi, ở khu phố Ðịnh Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (nay là xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai), không chỉ am hiểu và sử dụng thuần thục nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Ba Na và các DTTS ở Tây Nguyên, ông còn là người thầy, người “truyền lửa” đam mê âm nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh.