Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ghi nhận về hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu vùng DTTS và miền núi Nghệ An

An Yên - 09:53, 20/10/2025

Nếu so với năm 2021, thì ở thời điểm hiện tại, bức tranh vùng đồng bào DTTS Nghệ An nay đã và đang sáng dần lên. Dấu ấn thấy rõ nhất, là những công trình hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư, góp phần quan trọng vào việc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Những cây cầu treo nối các bản làng người Đan Lai trong vũng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, xã Môn Sơn giúp phá thế cô lập khi mưa lũ
Những cây cầu treo nối các bản làng người Đan Lai trong vũng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, xã Môn Sơn đã phá thế cô lập khi mưa lũ

Hai bản làng người Đan Lai ở xã Môn Sơn từng bị chia cắt, khó khăn trong đi lại mỗi khi có mưa lũ. Nguyên nhân là do mặt đường nhỏ hẹp, trơn trượt. Chưa kể, việc thông thương giữa 2 bản phải đi qua suối tại 3 vị trí nên mỗi khi nước dâng cao, người dân gần như bị cô lập nhiều ngày.

Trước thực tế đó, để góp phần nâng cao đời sống cho người dân, dự án mở đường từ trung tâm xã Môn Sơn vào các bản làng người Đan Lai, đã được thực hiện từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).

Đến thời điểm hiện tại, các tuyến đường nội bản Búng và Co Phạt đã được đầu tư, nâng cấp. Ngoài ra, 3 cây cầu treo nối hai bản này cũng đã được xây dựng mới, chấm dứt tình trạng bị chia cắt khi mưa lũ kéo dài. 

Chủ tịch UBND xã Môn Sơn Phạm Mạnh Hùng thông tin: Ngoài hạ tầng giao thông được đầu tư, thì trường học, nhà ở, điện sinh hoạt… cũng đã được nâng cấp. Tất cả đã tạo nên bộ mặt mới cho cuộc sống người dân, góp phần vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Bà Lô Thị Hòa ở xóm Khe Sơn, xã Tiên Đồng phấn khởi: Nhờ có công trình nước được đầu tư, bà con đỡ khổ hơn rồi
Bà Lô Thị Hòa ở xóm Khe Sơn, xã Tiên Đồng phấn khởi: "Nhờ có công trình nước được đầu tư bà con đỡ khổ hơn rồi"

Tại xã Tiên Đồng, nhiều hạng mục như đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cũng đã được đầu tư, xây dựng theo Chương trình MTQG 1719. Các tuyến đường giao thông kết nối các xóm đến trung tâm xã và đi các xã bạn hoàn thành, tạo thuận lợi trong việc giao lưu buôn bán, đi lại, học tập của người dân nơi đây. Đặc biệt, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã “giải khát” tối đa cho người dân vào mùa hạn, giảm bớt nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bà Lô Thị Hòa ở xóm Khe Sơn xã Tiên Đồng: Thiếu nước dẫn tới cuộc sống của bà con khó khăn, vất vả. Nhưng khi nhà nước đầu tư công trình nước đến nay, bà con rất vui. Các bể chứa được xây dựng trải dài khắp xóm, có van chờ sẵn và các hộ dân dễ dàng đấu nối đưa về nhà.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tiên Đồng chia sẻ thêm: Cuộc sống của bà con bản Thái đang ngày càng được cải thiện. Trong đó, ở những địa bàn miền núi, vùng sâu vùng sa, việc Nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng như đường giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi,  trạm y tế...là rất phù hợp với nguyện vọng của bà con.

Nhiều tuyến đường thuộc Chương trình MTQG 1719 đã được đưa vào sử dụng tại xã Sơn Lâm
Nhiều tuyến đường thuộc Chương trình MTQG 1719 đã được đưa vào sử dụng tại xã Sơn Lâm

Kế hoạch giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đầu tư xây dựng 548 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tập trung vào các công trình giao thông, điện, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa, nước sinh hoạt tập trung, thủy lợi, đài truyền thanh, chợ nông thôn. 

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 418 công trình hạ tầng cơ sở hoàn thiện; bao gồm: 158 công trình giao thông, 02 công trình điện, 72 công trình giáo dục, 19 trạm y tế, 102 thiết chế văn hóa, 21 công trình nước sinh hoạt tập trung, 27 công trình thủy lợi, 7 đài truyền thanh, 10 chợ nông thôn.

Hạ tầng cơ sở thiết yếu đang được đầu tư, nâng cấp trên khắp các bản làng vùng đồng bào DTTS&MN Nghệ An. Nhờ thế, bộ mặt nông thôn miền núi đã có nhiều khởi sắc, đồng bào được thụ hưởng tốt hơn những lợi ích từ các dự án mang lại. Đây là điều kiện quan trọng để các địa phương từng bước hiện thực mục tiêu xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Nổi bật là trong những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm mỗi năm khoảng hơn 3%. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi chỉ còn hơn 17%; Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2024 đạt 38,4 triệu đồng/năm.


Tin cùng chuyên mục