Đường bê tông trên địa bàn xã Xuân Dương được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi từ nguồn vốn đầu tư Chương trình MTQG 1719Nhiều chuyển biến rõ nét
Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, ngay từ đầu giai đoạn các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã chủ động, nhanh chóng bắt tay triển khai nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Lạng Sơn được phân bổ gần 3.918 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án của chương trình. Kết quả giải ngân nguồn vốn đến hết tháng 3/2025 là 2.157.691 triệu đồng. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng nguồn tổng nguồn vốn giải ngân được 3.062.034 triệu đồng, đạt tỷ lệ 78% so với tổng nguồn vốn đã bố trí.
Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Xác định rõ Chương trình MTQG 1719 là động lực quan trọng để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hơn nữa đời sống người dân, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể. Đồng thời chủ động huy động, lồng ghép, cân đối nguồn lực để thực hiện chương trình...
Theo ông Phạm Đức Huân, Chương trình MTQG 1719 đã lồng ghép, huy động nguồn lực xã hội tham gia thực hiện, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp thụ hưởng chương trình.
Đặc biệt để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình, Lạng Sơn đã thí điểm lồng ghép giải ngân nguồn vốn sự nghiệp theo Nghị quyết số 111/2024/QH15. Đồng thời phân cấp phân quyền cho các địa phương thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Nhờ đó, các nguồn lực đầu tư của Chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đến hết năm 2024 đạt 6,01%, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 61,1 triệu đồng.
Thi công dự án ổn định dân cư thuộc Chương trình 1719 tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng SơnĐến hết tháng 3/2025 có 99,43% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 88,11% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hoá, vượt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn giao; tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn đạt 2,71%.
Dự kiến đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 69,41 triệu đồng/người/năm; có 47/47 xã, 315/315 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đạt 100% chỉ tiêu so với kế hoạch giai đoạn giao. Cùng với đó, các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục ước thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.
Người dân được thụ hưởng chính sách
Xã Xuân Dương của tỉnh Lạng Sơn được sáp nhập bởi các xã Xuân Dương, Ái Quốc và Nam Quan với đông đồng bào các dân tộc sinh sống như: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa... cơ sở hạ tầng của xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Trước đây, nhiều tuyến đường trong xã, phần lớn là đường đất, quanh co, nhỏ hẹp khiến cho việc đi lại, sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân quanh khu vực
Từ năm 2023 đến nay, từ nguồn vốn các Chương trình MTQG 1719 các công trình cơ sở hạ tầng như giao thông, trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất.
Bà Lâm Thị Hậu, thôn Pò Chang, xã Xuân Dương cho biết: Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, con đường bê tông thôn Pò Chang rộng 3m được xây dựng và hoàn thành năm 2024 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, lưu thông hàng hóa của người dân địa phương.
Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, từ nguồn lực hỗ trợ của Chương trình đã triển khai hiệu quả các dự án từ hỗ trợ nhà ở, đất ở phát triển sản xuất... đã phát huy hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Tại xã Thất Khê, từ nguồn lực triển khai dự án Dự án 01 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” người dân đã ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất.
Diện mạo nông thôn ở vùng cao xứ Lạng đang có những chuyển biến rõ nét Ông Nông Hữu Khoa, thôn Nà Cạo, xã Thất Khê cho biết: Gia đình tôi sinh sống tại thôn từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng sạt lở đất diễn biến phức tạp khiến cho gia đình tôi luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì ngôi nhà được xây dựng ngay sát chân đồi cao.
“Năm 2024, từ nguồn vốn của Chương trình 1719, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí để san gạt quả đồi phía sau nhà thấp hơn, cách xa nhà hơn. Nếu như trước đây, khoảng cách từ nhà đến chân đồi khoảng 1m thì hiện nay khoảng cách này được mở rộng lên gần 5m. Từ đó gia đình tôi yên tâm sinh sống trong ngôi nhà của mình hơn mà không lo sạt lở mỗi mùa mưa, bão kéo đến”, ông Khoa cho biết.
Cùng với những trường hợp kể trên, thực hiện Chương trình MTQG 1719, giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chương trình, dự án từ hỗ trợ nhà ở, đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đã phát huy hiệu quả.
Từ 1/7/2025, cùng với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh biên giới Lạng Sơn bắt tay vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay khi vận hành bộ máy mới, từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng triển khai các giải pháp để ổn định tổ chức bộ máy phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Các cấp, ngành nhanh chóng bắt tay vào triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG 1719 thích ứng với tình hình mới.
Theo ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Từ nguồn lực đầu tư của Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên cương của Tổ quốc.