Thi công lắp đặt cột VT4 (ảnh Trọng Bảo)Tại vị trí cột VT04, một trong những vị trí thi công khó khăn và phức tạp nhất của gói thầu số 1, các công nhân, kỹ sư đang gấp rút lắp ghép những thanh thép cuối cùng để hoàn thiện thân cột, sẵn sàng cho việc kéo dây theo kế hoạch. Để có thể đưa phương tiện lên vị trí thi công, trước đó, các công nhân phải dùng 2 chiếc máy xúc để dìu xe cầu 120 tấn leo dốc vào công trường.

Giải phóng mặt bằng là công tác quan trọng liên quan trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của dự án, bà con Nhân dân nơi dự án đi qua đã sẻ chia, đồng thuận, sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung của quốc gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành công của dự án trọng điểm này”.
Ông Trịnh Xuân Trường Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
“Việc đưa được chiếc máy cầu 120 tấn này vào công trường thực sự là kỳ tích, cũng nhờ đó quá trình lắp đặt được rút ngắn một nửa thời gian so với sử dụng tời thủ công”, anh Hà Văn Bình, công nhân thi công cho biết.
Có mặt trên công trường thi công là những cán bộ, kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm, những người đã từng gắn bó với nhiều công trình thi công điện trọng điểm quốc gia từ Bắc vào Nam. Trong số đó có những người vừa hoàn thành nhiệm vụ tại dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối - một trong những dự án truyền tải điện quan trọng bậc nhất của đất nước mới được hoàn thiện vào năm 2024.
“Đội nắng, thắng mưa”, vượt qua những cơn mưa của núi rừng Tây Bắc hay cái nắng chói chang đến địa hình hiểm trở , áp lực về tiến độ thi công, tất cả đều không làm chùn bước những con người đã quá quen với khắc nghiệt của những dự án trọng điểm.
“Kinh nghiệm trong quá trình thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chủ động lên phương án thi công, chủ động phương tiện, vật tư, thiết bị tại dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên này”, anh Phạm Văn Tân, kỹ sư giám sát công trường chia sẻ.
Đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc với cường độ cao nhất để dự án hoàn thành theo kế hoạch (ảnh Trọng Bảo)Đi dọc tuyến Quốc lộ 70, không khó để tận mắt thấy những cây cột điện cao “lừng lững” giữa núi rừng được mọc lên với tốc độ “thần tốc”. Chỉ ít thời gian nữa thôi, dòng điện quốc gia sẽ “bắt nhịp” trên những đường dây, cây cột đó, mang theo nguồn năng lượng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và mang theo “nhịp sống” cho những nhà máy, xí nghiệp, những khu đô thị sôi động…
“Chúng tôi đã huy động một số lượng lớn máy móc, nhân lực để tập trung cho công trình. Toàn bộ kỹ sư, công nhân của đơn vị đã làm việc với quyết tâm cao nhất, trách nhiệm nhất, chất lượng nhất, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để có thể hoàn thành công trình đúng tiến độ”, ông Nguyễn Cao Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cho biết thêm.
Còn theo ông Hoàng Quốc Đông, Giám sát trưởng Ban Quản lý Dự án Điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam: “Đây là trạm 500kV đầu tiên của Lào Cai và là điểm đầu quan trọng nhất để giải tỏa công suất thủy điện toàn vùng Tây Bắc, truyền tải về đồng bằng”.
Những cây cột điện cao "lừng lững" mọc lên giưa núi rừng Tây Bắc (ảnh Trọng Bảo)Là địa phương có dự án đi qua, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để bảo đảm tiến độ thi công dự án. Trên 2.200 hộ dân, 2 tổ chức (trong đó có 93 hộ phải di dời) đã đồng thuận nhường đất, hoa màu để có mặt bằng sạch thi công dự án.
Tại Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đoạn qua tỉnh Lào Cai được tổ chức ngày 21/8 vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Trinh Xuân Trường nhấn mạnh: Với khối lượng công việc giải phóng mặt bằng lớn, thời gian thực hiện ngắn chỉ khoảng hơn 5 tháng kể từ ngày khởi công (16/3/2025) đến khi hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vào cuộc nên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ mặt bằng thi công của gần 140 km tuyến qua địa bàn tỉnh và 273 vị trí móng cột đã được bàn giao cho đơn vị thi công, trong đó nhiều vị trí vượt trước tiến độ so với yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư.
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia chặt hạ cây cối, dọn dẹp hành lang tuyến (ảnh Trọng Bảo)“Giải phóng mặt bằng là công tác quan trọng liên quan trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của dự án, bà con Nhân dân nơi dự án đi qua đã sẻ chia, đồng thuận, sẵn sàng chấp nhận hy sinh lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung của quốc gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành công của dự án trọng điểm này”, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trịnh Xuân Trường khẳng định.
Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm cấp quốc gia có chiều dài 229km, tổng mức đầu tư 7.410 tỷ đồng. Đoạn tuyến qua tỉnh Lào Cai nằm trên địa bàn 13 xã, chiều dài tuyến gần 140 km; tổng số 273 vị trí cột và 132 khoảng néo trên hành lang tuyến. Tại công trường thi công Trạm biến áp 500kV Lào Cai, nơi bắt đầu của tuyến đường dây 500kV từ Lào Cai về Vĩnh Yên (Phú Thọ) được xã thuộc xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai. Đây là trạm điện đầu tiên có cấp điện áp 500kV tại địa đầu Tổ quốc, là điểm mốc quan trọng đưa nguồn điện vượt núi rừng Tây Bắc để hòa vào lưới điện quốc gia. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.