Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai: Buôn làng ngày càng yên vui no ấm nhờ phát huy tốt vai trò Người có uy tín

Ngọc Thu - 06:47, 05/11/2022

Tỉnh Gia Lai hiện có 44 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 46% dân số. Những năm qua, từ việc triển khai hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS ở Gia Lai đã thay đổi tích cực, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm nhanh và bền vững. Kết quả này, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín


Người có uy tín tích cực tuyên truyền dân làng nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc
Người có uy tín tích cực tuyên truyền dân làng nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc

Những cánh chim đầu đàn 

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 955 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại buôn làng.

Điển hình như, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”, đội ngũ Người có uy tín đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến 132.963 m2 đất và tham gia gần 48 ngàn ngày công để làm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Người có uy tín tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS lần thứ IV - 2022
Người có uy tín tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS lần thứ IV - 2022

Ông Kpă Ưiu, Người uy tín làng Hek, xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) kể: Để vận động người dân chung sức xây dựng NTM, ông đã đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng trong xây dựng NTM. Đặc biệt là, những phần việc cụ thể mà đồng bào có thể thực hiện trong sinh hoạt, sản xuất để chung tay hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Như, vận động và trực tiếp tham gia giúp bà con chỉnh trang khuôn viên nhà ở, di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, đào hố và thu gom rác thải, cải tại vườn tạp để trồng rau xanh. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân làng Hek đã cải thiện rõ rệt. Làng đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM và còn 46 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo trong tổng số 116 hộ dân.

Tương tự, trong việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, từ đầu năm đến nay, ông Alữt, Người uy tín làng Dur, xã Glar (huyện Đak Đoa), đã tham gia hòa giải thành công 7 vụ việc. Qua đó, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ông cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Làng hiện có 2 nghệ nhân chỉnh chiêng, hơn 100 nghệ nhân hát dân ca, dân vũ; duy trì 1 đội cồng chiêng và 1 tổ dệt thổ cẩm.

 “Là Người có uy tín, tôi thường xuyên đọc, nghiên cứu văn bản, kiến thức pháp luật trong mọi lĩnh vực. Cùng với hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc và được cộng đồng dân cư tín nhiệm, tôi đã tham gia hoà giải, phân tích đúng sai để tránh xảy ra mâu thuẫn, gây mất đoàn kết cộng đồng. Tôi rất mừng là, hầu hết dân làng Dur đều tin tưởng, nghe và làm theo”, ông Alữt tâm sự.

Người có uy tín tại xã Adơk, huyện Đak Đoa được chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền ở cơ sở
Người có uy tín tại xã Adơk, huyện Đak Đoa được chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền ở cơ sở

Chăm lo cho Người có uy tín

Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn quan tâm tạo điều kiện cho Người có uy tín phát huy vai trò trong các hoạt động; kịp thời thông tin các chủ trương chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh, của huyện để Người có uy tín nắm bắt và tuyên truyền đến với bà con, nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. 

Trong công tác tuyên truyền, tỉnh chú trọng phát hành bản tin bằng các thứ tiếng địa phương như Ba Na, Gia Rai. Đồng thời, tuyên truyền bà con gìn giữ bản sắc văn hóa, quan tâm đào tạo đội ngũ trí thức là con em người địa phương… Hằng năm, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Dân tộc rà soát lại, bình bầu, đánh giá, bổ sung Người có uy tín theo đúng quy định…

Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS lần thứ IV - 2022 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận, biểu dương những việc làm tốt đẹp vì cộng đồng của những Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Chủ tịch tỉnh Trương Hải Long cũng lưu ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp, trong việc xây dựng, bồi dưỡng, phát huy Người có uy tín tiêu biểu với số lượng phù hợp trong từng DTTS; 

Tích cực tổ chức tập huấn giúp Người có uy tín cập nhật thông tin thời sự, nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; thường xuyên thăm hỏi, kịp thời động viên, khen thưởng những người có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm hỏi, trao đổi cùng Người có uy tín tiêu biểu tại hội nghị
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm hỏi, trao đổi cùng Người có uy tín tiêu biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị này, ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Công tác Mặt trận phía Nam mong muốn: Người uy tín cả nước nói chung, trong đó có Người uy tín tỉnh Gia Lai nói riêng, tiếp tục phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe theo lời kẻ xấu; tham gia có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động; củng cố, nêu cao tinh thần đoàn các kết dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa; vận động dân làng bảo vệ và giữ gìn môi trường; cùng xây dựng đời sống mới, không tảo hôn, vận động học sinh đến trường, ốm đau đến bệnh viện… Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm quan trọng của Người có uy tín để đóng góp xây dựng quê hương.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 đặt mục tiêu đến năm 2045, các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, cơ bản không còn hộ nghèo... Để hướng tới mục tiêu này, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược, trên tinh thần khẩn trương nhưng cẩn trọng.