Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Gia Lai: Gần 200 thanh thiếu niên tham gia Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca DTTS

Ngọc Thu - 15:47, 27/08/2022

Ngày 27/8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Tp. Pleiku, Gia Lai), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Tp. Pleiku phối hợp với Thành đoàn Pleiku đã tổ chức chương trình Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu niên DTTS Tp. Pleiku nhằm chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022), 77 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022) và thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Pleiku lần thứ XII.

Các thanh thiếu niên tham gia trình diễn tại Liên hoan Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu niên DTTS
Các thanh thiếu niên tham gia trình diễn tại Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu niên DTTS

Tham dự, có gần 200 thanh thiếu niên đến từ 6 đoàn thuộc các xã, phường trên địa bàn. Mỗi đoàn tham gia trình diễn tiết mục hát dân ca và biểu diễn cồng chiêng với chủ đề: Ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ kính yêu; tuổi trẻ, tình yêu quê hương đất nước; tình đoàn kết, truyền thống đấu tranh bất khuất; lao động sản xuất của người Tây Nguyên…

Các tiết mục đã được các đoàn đầu tư chu đáo, luyện tập công phu. Đặc biệt, các diễn viên hết mình thể hiện tài năng đã làm không khí buổi Liên hoan thêm rộn ràng, ý nghĩa.

Chương trình Liên hoan đã thu hút được đông đảo khán giả đến thưởng thức, cổ vũ
Chương trình Liên hoan đã thu hút được đông đảo khán giả đến thưởng thức, cổ vũ

Đây là dịp các thanh thiếu niên các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố giao lưu, học hỏi phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mình, đồng thời, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo tồn và gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và các giá trị truyền thống của DTTS trên địa bàn.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 18 giải thưởng, trong đó, đoàn xã Chư Á đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn.


Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…