Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Gia Lai: Nỗ lực ngăn chặn tảo hôn ở vùng đồng bào DTTS

Thùy Dung - 15:18, 08/04/2020

Nhiều năm qua, tảo hôn luôn là một vấn đề “nóng” ở tỉnh Gia Lai, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS. Nhằm chung tay đẩy lùi vấn nạn trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình câu lạc bộ (CLB) “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT)”. CLB đã mang lại hiệu quả tích cực và được nhân rộng trên địa bàn.

Thành viên CLB ở làng Ia Mút, xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa) phân tích hệ lụy của việc lấy chồng sớm cho em Phưng (người đầu tiên bên phải)
Thành viên CLB ở làng Ia Mút, xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa) phân tích hệ lụy của việc lấy chồng sớm cho em Phưng (người đầu tiên bên phải)

Bà Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê cho biết: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, CLB “Nói không với TH&HNCHT” làng Hăng Ring đã ngăn chặn được 4 trường hợp dự định kết hôn khi chưa đủ tuổi. Tại các thôn, làng khác trên địa bàn, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là người DTTS”.

Tương tự, tại xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, mô hình CLB “Nói không với TH&HNCHT” ở làng Ia Mút dù mới ra mắt tháng 8/2019 nhưng đã mang lại những tín hiệu tích cực. Chị Pling, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ làng Ia Mút cho biết: CLB gồm 32 thành viên, đều là những người có con dưới 18 tuổi. CLB sẽ trang bị kiến thức cho các thành viên để về tuyên truyền, vận động các con tránh nạn tảo hôn

Chị Rơ Châm Mi, thành viên của CLB cho biết: “Nhờ tham gia CLB mà mình biết thêm được nhiều kiến thức về nuôi dạy con cái. Con gái mình năm trước vừa 15 tuổi đã đòi lấy chồng. Mình cùng các chị em trong Chi hội đã nói cho con hiểu các hệ lụy của việc lấy chồng sớm. Nhờ sự phân tích ấy mà con mình cũng không đòi lấy chồng nữa”.

Em Phưng (con gái chị Mi) cho biết: “Trước đây em cứ nghĩ yêu nhau thì về ở với nhau rồi cùng nhau đi làm thôi. Khi em xin bố mẹ cưới, bố mẹ đều phản đối rồi nhờ các cô trong làng phân tích, em hiểu được nhiều tác hại của việc lấy chồng sớm. Em không đòi lấy chồng nữa đâu”.

Trao đổi với bà H’súy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Đoa, được biết sau 7 tháng thành lập CLB “Nói không với TH&HNCHT” tại 3 xã: Hà Bầu, Đak Sơ Mei, Glar (huyện Đăk Đoa), công tác tuyên truyền, vận động, ngăn chặn tình trạng tảo hôn đã phát huy hiệu quả. 

Tuy nhiên, theo bà H’súy, hiện nay ở các làng đồng bào DTTS vẫn còn tồn tại nạn tảo hôn. Do đó, trong năm 2020, Hội sẽ nhân rộng mô hình CLB với mục tiêu mỗi thôn, làng đều có một CLB. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.