Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Gia Lai: Phục dựng Lễ cúng bến nước của đồng bào Ba Na ở huyện Kbang

Ngọc Thu - 16:13, 25/10/2024

Ngày 25/10, tại cánh đồng làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Kbang tổ chức phục dựng nghi thức Lễ cúng bến nước của đồng bào Ba Na.

Đồng bào Ba Na phục dựng lễ cúng bến nước truyền thống ở cánh đồng làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng
Đồng bào Ba Na phục dựng Lễ cúng bến nước truyền thống ở cánh đồng làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng

Chương trình phục dựng Lễ cúng bến nước của đồng bào Ba Na huyện Kbang được thực hiện theo nghi thức truyền thống, tái hiện gần như nguyên bản các nghi lễ, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn, quảng bá, phát huy di sản văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hội đồng già làng chủ trì thực hiện các nghi thức cổ truyền của lễ cúng bến nước
Hội đồng già làng chủ trì thực hiện các nghi thức cổ truyền của Lễ cúng bến nước

Tại Lễ phục dựng, đại biểu và bà con Nhân dân địa phương chứng kiến các nghi thức cổ truyền của Lễ cúng bến nước của người Ba Na do Hội đồng già làng chủ trì.

 Hội đồng già làng thực hiện nghi thức cúng, thỉnh cầu các vị thần linh ban cho dân làng nguồn nước dồi dào, cầu cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu
Hội đồng già làng thực hiện nghi thức cúng, thỉnh cầu các vị thần linh ban cho dân làng nguồn nước dồi dào, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu

Lễ cúng bến nước thường được đồng bào Ba Na tổ chức vào tháng 10, tháng 11 dương lịch hằng năm. Để chuẩn bị nghi thức cúng, từ hôm trước, dân làng đã họp bàn và chuẩn bị chỉn chu các lễ vật, bao gồm 3 ché rượu, 1 con heo lớn, 1 con gà trống, 1 con gà mái.

Mọi người cùng nhau uống rượu ghè, bước vào phần hội chung vui cùng dân làng
Mọi người cùng nhau uống rượu ghè, bước vào phần hội chung vui cùng dân làng

Sau khi hoàn tất các công đoạn chuẩn bị, già làng và Hội đồng những người lớn tuổi thực hiện 2 nghi thức cúng ma và cúng Yàng, gửi lời thỉnh cầu của dân làng tới các Yàng Núi, Yàng Nước, các vị thần linh hãy ban cho dân làng nguồn nước dồi dào; cầu cho mưa thuận, gió hòa; phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, bình an, làm ăn mùa màng bội thu, không có bệnh dịch xảy ra...

Đội cồng chiêng nữ làng Kgiang trong trang phục truyền thống cùng tấu lên những bài chiêng rộn rã
Đội cồng chiêng nữ làng Kgiang trong trang phục truyền thống cùng tấu lên những bài chiêng rộn rã

Sau nghi thức, nghi lễ cúng của già làng, đội cồng chiêng và múa xoang nữ làng Kgiang trong trang phục truyền thống đã tấu lên những bài chiêng rộn rã, tay trong tay hòa nhịp vòng xoang nối dài bất tận, bước vào phần hội chung vui cùng dân làng.

Được biết, những năm qua, việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống cùa đồng bào các DTTS trên địa bàn luôn được huyện Kbang chú trọng, trong đó có việc phục dựng nghi lễ cúng bến nước của đồng bào Ba Na.