Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Gia Lai quy hoạch Biển Hồ - Chư Đang Ya thành Khu du lịch văn hóa quốc gia

Ngọc Thu - 2 giờ trước

Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya có quy mô dự kiến 6.300 ha, mục tiêu trở thành khu du lịch sinh thái, văn hóa quốc gia với tổng kinh phí hơn 6,44 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi quan trọng mở đường thu hút đầu tư hạ tầng và dự án du lịch quy mô lớn tại Tây Nguyên.

Việc lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại Gia Lai
Việc lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya nhằm thu hút đầu tư, phát triển du lịch tại Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya đến năm 2050 có tổng diện tích nghiên cứu 6.300 ha, thuộc địa phận xã Biển Hồ và phường Thống Nhất.

Khu vực quy hoạch là một trong những vùng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc biệt quý hiếm của tỉnh Gia Lai, với Biển Hồ - danh thắng mang tính biểu tượng của địa phương, cùng núi lửa Chư Đang Ya - ngọn núi đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, nổi bật với Lễ hội Hoa dã quỳ, văn hóa đặc sắc mỗi năm.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của núi lửa Chư Đang Ya - ngọn núi đã ngưng hoạt động hàng triệu năm
Vẻ đẹp kỳ vĩ của núi lửa Chư Đang Ya - ngọn núi đã ngưng hoạt động hàng triệu năm

Theo định hướng, Biển Hồ - Chư Đang Ya sẽ được phát triển thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, đủ sức cạnh tranh với nhiều điểm đến quốc tế. Quy hoạch chia thành 5 phân khu: Du lịch văn hóa - tâm linh Biển Hồ, đô thị dịch vụ du lịch Chư Đăng Ya, khu du lịch chè Biển Hồ, đô thị cửa ngõ Bắc Pleiku và đô thị sinh thái Biển Hồ A.

Tổng kinh phí lập quy hoạch hơn 6,44 tỷ đồng, trong đó hơn 3,1 tỷ đồng dành cho công tác quy hoạch và hơn 1,3 tỷ đồng cho thi tuyển ý tưởng. Tiến độ dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025, làm cơ sở để tỉnh xúc tiến đầu tư và lựa chọn các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Tuy nhiên, khu vực Biển Hồ - Chư Đang Ya vẫn còn nhiều hạn chế, như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nguồn nước ở phía Bắc - Đông Bắc chưa ổn định, có nguy cơ tác động đến hệ sinh thái nếu phát triển đô thị - du lịch ồ ạt. Vì vậy, quy hoạch cần gắn liền với giải pháp kỹ thuật, bảo vệ môi trường và cân đối tài nguyên nước.