Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Gia Lai: Tăng cường tuyên truyền An toàn giao thông - Phòng chống tác hại của rượu, bia

Ngọc Thu - 15:45, 06/03/2024

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an huyện Đak Pơ tổ chức Chương trình Tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông - Phòng chống tác hại của rượu, bia cho người dân tại thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ).

Phòng CSGT công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Pơ trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
Phòng CSGT công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Pơ trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian qua, đặc biệt trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, tại huyện Đak Pơ số lượt người vi phạm giao thông, xử phạt đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, năm 2023, huyện Đak Pơ có hơn 3.400 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; thực hiện Chuyên đề về thanh niên DTTS đã phát hiện và xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm là thanh niên DTTS.

Người dân giao lưu văn nghệ tại buổi tuyên truyền an toàn giao thông
Người dân giao lưu văn nghệ tại buổi tuyên truyền an toàn giao thông

Nhằm giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai đã phổ biến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia. Từ đó, giảm thiểu được những ảnh hưởng xấu của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng và an toàn giao thông; góp phần xây dựng một xã hội văn minh, lịch sự và an toàn.

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng CSGT đã giao lưu, tìm hiểu, hỏi đáp Luật Giao thông đường bộ cùng người dân.

Dịp này, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đak Pơ đã trao 30 suất quà để trao đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thị trấn Đak Pơ. 

Tin cùng chuyên mục
Cẩn trọng khi tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội

Cẩn trọng khi tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội

Mạng xã hội chưa bao giờ phát triển như hiện nay, cả về mức độ phổ biến và những tính năng kỹ thuật. Từ nhiều năm qua, nhiều hội, nhóm công khai có, kín có được thành lập trên mạng, thu hút rất nhiều thành viên (có những nhóm tới hàng trăm ngàn hội viên) lan truyền những nội dung phản cảm tiêu cực, kích động, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng.