Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai tổ chức Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang

Ngọc Thu - 08:31, 01/05/2023

Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ), UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và hội thi văn hóa thể thao các DTTS huyện lần thứ XIV năm 2023.

Các nghệ nhân huyện Phú Thiện tham gia trình diễn cồng chiêng tại Hội thi văn hóa thể thao các DTTS
Các nghệ nhân huyện Phú Thiện tham gia trình diễn cồng chiêng tại Hội thi văn hóa thể thao các DTTS

Lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang được phục dựng nguyên bản theo phong tục của đồng bào dân tộc Gia Rai tại Phú Thiện. Nghi thức cúng do ông Siu Phơ (phụ tá của ông Rah Lan Hieo - phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện. 

Nghi thức cúng do ông Siu Phơ (phụ tá của ông Rah Lan Hieo - phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện
Nghi thức cúng do ông Siu Phơ (phụ tá của ông Rah Lan Hieo - phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thực hiện

Đây là văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Gia Rai, nhằm cầu mong trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ, mọi người được bình an khỏe mạnh… Nghi lễ cúng cầu mưa thường diễn ra vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, thời điểm thường xảy ra hạn hán gay gắt, khốc liệt. 

Lễ cúng cầu mưa nhằm cầu mong trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ, mọi người được bình an khỏe mạnh
Lễ cúng cầu mưa nhằm cầu mong trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ, mọi người được bình an khỏe mạnh

Trong dịp này, các địa phương trong huyện cùng tham gia Hội thi văn hóa thể thao các DTTS với nhiều nội dung hấp dẫn như: diễn tấu cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, đẩy gậy, đi cà kheo…

Các nữ nghệ nhân trình diễn những điệu múa xoang nhịp nhàng, uyển chuyển
Các nữ nghệ nhân trình diễn những điệu múa xoang nhịp nhàng, uyển chuyển

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ngô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức lễ hội, cho biết: Lễ hội cầu mưa năm nay diễn ra trong 2 ngày 30/4 và 1/5 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Đây cũng là hoạt động để kỷ niệm 30 năm ngày Di tích Plei Ơi được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia (24/3/1993 - 24/4/2023).

(Tin PV) Gia Lai tổ chức Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang 4

Ngoài các hoạt động chính được tổ chức tại khu Di tích Plei Ơi, du khách có thể tham gia tua du lịch kết nối tại các địa phương trong huyện như hồ Ayun Hạ, chùa Quang Sơn (xã Ayun Hạ), làng Plei Rbai (xã Ia Piar) và hồ sen Ktoang (xã Ia Yeng). Du khách cũng có dịp tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày trong 23 gian hàng tại khuôn viên khu Di tích.

Các gian hàng trưng bày vải dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Gia Rai tại Lễ hội
Các gian hàng trưng bày vải dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Gia Rai tại Lễ hội
Đến với Phú Thiện, du khách sẽ được mãn nhãn với hồ sen Ia Yeng rực hoa, ngát hương
Đến với Phú Thiện, du khách sẽ được mãn nhãn với hồ sen Ia Yeng rực hoa, ngát hương

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, lễ hội là dịp để địa phương quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS tại huyện Phú Thiện, đồng thời giới thiệu các danh lam thắng cảnh, sản vật địa phương với du khách gần xa, qua đó thu hút đầu tư để phát triển ngành kinh tế không khói tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục