Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Triển khai mô hình liên kết dinh dưỡng giúp bà mẹ và trẻ em vùng khó

T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước

Đây là hoạt động thí điểm trong mô hình “Hỗ trợ tiền mặt liên kết dinh dưỡng” thuộc Dự án “Bạn hữu trẻ em” giai đoạn 2022 - 2026. Mô hình mở ra một cách tiếp cận mới, mang tính nhân văn và thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em vùng khó khăn.

Hỗ trợ tiền mặt cho phụ nữ vùng khó xã Lơ Pang (Gia Lai)
Hỗ trợ tiền mặt cho phụ nữ vùng khó xã Lơ Pang (Gia Lai)

Mô hình “Hỗ trợ tiền mặt liên kết dinh dưỡng” kéo dài từ tháng 7 - 11/2025, hướng tới cải thiện sức khỏe phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo bằng việc hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng và các can thiệp dinh dưỡng.

Gia Lai là 1 trong 3 tỉnh trên cả nước có nhiều hộ nghèo và đồng bào DTTS sinh sống được chọn để thực hiện Dự án “Bạn hữu trẻ em” giai đoạn 2022 - 2026.

Dự án đặt ra một số mục tiêu quan trọng đến cuối năm 2026 như: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi giảm còn 27%; tỷ lệ huy động học sinh THCS đến trường toàn tỉnh đạt 97%; tỷ lệ các xã triển khai dự án có hệ thống bảo vệ trẻ em đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình thuộc địa bàn triển khai dự án có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60% và tỷ lệ hộ dân tại địa bàn triển khai dự án được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 46%.

Dự án cũng phấn đấu có 2 đề tài nghiên cứu và sự kiện vận động chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, ưu tiên đa chiều liên quan đến trẻ em được đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau 6 tháng triển khai các hoạt động khảo sát tại 9 xã dự án, xã Lơ Pang (Gia lai) đáp ứng đủ các tiêu chí như: Có hệ thống y tế cơ sở đang hoạt động, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ còn cao và nhận được sự đồng thuận từ chính quyền lẫn cộng đồng để triển khai thí điểm mô hình "Hỗ trợ tiền mặt liên kết dinh dưỡng".

Trẻ em vùng khó xã Lơ Pang (Gia Lai) được kiểm tra chiều cao, cân nặng và tư vấn dinh dưỡng
Trẻ em vùng khó xã Lơ Pang (Gia Lai) được kiểm tra chiều cao, cân nặng và tư vấn dinh dưỡng

Theo đó, mô hình hỗ trợ 245 đối tượng là phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Mỗi đối tượng sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng trong 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11/2025), nhằm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dịch vụ y tế và dinh dưỡng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, mô hình còn lồng ghép hoạt động truyền thông, tư vấn, theo dõi sự phát triển và điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

Đây là mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi, đảm bảo trẻ được sống, nuôi dưỡng và phát triển khỏe mạnh trong môi trường an toàn.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Cán bộ Ban Quản lý Dự án "Bạn hữu trẻ em", cho biết, mô hình không chỉ nhằm vào việc “trao tiền” mà hướng tới “trao cơ hội”, tạo sự thay đổi từ bên trong mỗi gia đình. Mô hình hướng tới những nhóm dễ tổn thương nhất như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Chúng tôi kết hợp hỗ trợ tài chính với nâng cao nhận thức, tư vấn kỹ năng chăm sóc trẻ, gắn kết với mạng lưới y tế địa phương. Khi người mẹ hiểu rõ tầm quan trọng của bữa ăn đầy đủ chất và sự phát triển bình thường của con, thay đổi sẽ đến từ chính thói quen hàng ngày.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh tiến đích hoàn thành xóa nhà tạm

Quảng Ninh tiến đích hoàn thành xóa nhà tạm

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ còn một hộ dân đang hoàn thiện nhà mới tại xã Tiên Yên, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2025. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong việc chung tay xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát