Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gia Lai: Xây dựng hơn 400 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS

Ngọc Thu - 12:36, 03/03/2022

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, trong 10 năm (2011 - 2021), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Gia Lai đã nỗ lực khảo sát thực trạng hộ nghèo, thực tiễn địa phương, từ đó xây dựng và duy trì được hơn 400 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cả lĩnh vực kinh tế và đời sống văn hóa - xã hội, với sự tham gia của gần 18.300 hộ đồng bào DTTS trong tỉnh.

Nông dân huyện Phú Thiện chăm sóc, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, sử dụng giống cây lúa tốt… nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng
Nông dân huyện Phú Thiện chăm sóc, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, sử dụng giống lúa tốt… nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng

Các huyện đã tích cực triển khai như: Huyện Kbang đã xây dựng được 137 mô hình và nhân rộng 37 mô hình hiệu quả cao, như: “Trồng chuối ghép mô”, “Nuôi dê sinh sản”, “Không có người tự tử”, “Điện thắp sáng”; huyện Phú Thiện xây dựng được 54 mô hình và nhân rộng 41 mô hình, như: “Cánh đồng một giống đối với cây lúa”, “Di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn”, “Vườn rau an toàn”; huyện Kông Chro xây dựng được 48 mô hình và nhân rộng 25 mô hình, như: “Nuôi dê sinh sản”, “Trồng lúa nước”…

Nhờ thực hiện mô hình “Cánh đồng một giống đối với cây lúa”, nông dân rất phấn khởi vì cây lúa đạt năng suất, chất lượng cao, đầu ra ổn định.
Nhờ thực hiện mô hình “Cánh đồng một giống đối với cây lúa”, nông dân rất phấn khởi vì cây lúa đạt năng suất, chất lượng cao, đầu ra ổn định.

Từ đó, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm đã có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến đời sống của Nhân dân, nhất là hộ đồng bào DTTS các thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, các ngành, địa phương đã giúp hơn 29.500 hộ DTTS tỉnh Gia Lai vươn lên thoát nghèo.