Cụ thể, vào khoảng 10 giờ, ngày 12/3, người dân phát hiện cháy mía tại khu sản xuất Cây Kè thuộc thôn Tú Thủy 1 và Tú Thủy 2 (xã Tú An, thị xã An Khê) đã hô hoán và trình báo chính quyền địa phương.
Nhận được thông tin, UBND xã đã huy động lực lượng dân quân, Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở, đoàn viên thanh niên, người dân đang thu hoạch mía tại khu sản xuất cùng với các hộ dân, dùng bình bơm nước để dập lửa; dùng máy cày tạo đường băng cản lửa, ngăn lửa cháy lan ra khu vực khác.
Gần 7 ha mía của nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang bị ngọn lửa thiêu rụiĐến 11 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, dập tắt. Qua thống kê sơ bộ, diện tích mía bị cháy khoảng 6,8 ha của 5 hộ dân liền kề. Tất cả các diện tích mía bị cháy đã đến kỳ thu hoạch. Ước thiệt hại khoảng 34 triệu đồng.
Trước đó, vào chiều 6/3, đã xảy ra một vụ cháy mía tại khu sản xuất thôn 3, xã Nghĩa An, huyện Kbang. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã huy động lực lượng cùng với các hộ dân, dùng máy bơm nước của các hộ sản xuất ở khu vực này để bơm nước dập lửa.
Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Qua thống kê sơ bộ, diện tích mía bị cháy khoảng 6,7 ha của 7 hộ dân liền kề. Tất cả các diện tích mía bị cháy đã đến kỳ thu hoạch.
Ngay sau khi xảy ra đám cháy, chính quyền địa phương đã hướng dẫn các hộ dân bị thiệt hại chủ động liên hệ các đại lý mía để nhanh chóng thu hoạch số mía bị cháy nhằm giảm thiệt hại; đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.
Nông dân Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch mía niên vụ 2024 - 2025 cũng là thời điểm nắng nóng kéo dài, khô hạn tiềm ẩn nguy cơ cháy mía cao. Hiện, Nhà máy Đường An Khê cùng các địa phương, hộ trồng mía, đang tích cực chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa cháy mía trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.