Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Già làng của bon

PV - 10:54, 12/08/2022

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ông Kon Yông Ha Bông (Bon Liêng Krắc 1, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông) là già làng, Người có uy tín, luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn và phát huy khối Đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ tập quán lạc hậu, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của bà con.

Già làng Kon Yông Ha Bông (bìa phải) luôn gần gũi, sâu sát với bà con trong bon
Già làng Kon Yông Ha Bông (bìa phải) luôn gần gũi, sâu sát với bà con trong bon

Thôn Liêng Krắc 1 có 126 hộ dân, 677 nhân khẩu, 100% gia đình theo đạo Công giáo. Với đặc thù là thôn có đông đồng bào dân tộc Mnông sinh sống, tư duy sản xuất còn lạc hậu, chậm thay đổi... nên đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Để vực dậy phong trào thi đua lao động sản xuất, tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương thì vai trò của các vị già làng, Người có uy tín là rất quan trọng.

Già Kon Yông Ha Bông không những là trí thức tiêu biểu của xã, mà còn là điển hình gương mẫu, năng nổ với các hoạt động xã hội tại địa phương. Già từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như: ban định canh - định cư của xã, trưởng thôn, thừa tác viên công giáo... Với sự nhiệt huyết, tận tâm với công việc của bon, già thường xuyên sâu sát với bà con để nắm bắt tư tâm tư, nguyện vọng, vận động bà con tích cực lao động sản xuất, hòa giải các vấn đề nảy sinh, xích mích, mâu thuẫn tại địa phương...

Già Kon Yông Ha Bông bày tỏ: “Là già làng, muốn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thì phải đi sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những bức thiết của người dân, từ đó có ý kiến và hình thức vận động phù hợp. Bên cạnh đó, những năm qua, tôi cùng cán bộ ở bon luôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, nên việc tuyên truyền, vận động đã mang lại hiệu quả tích cực, người dân tin tưởng và làm theo”.

Ông Kon Yông Chung - người dân Bon Liêng Krắc 1 cho biết: Già làng Ha Bông là người rất nhiệt tình, thường xuyên sâu sát với cộng đồng dân cư. Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, già làng Ha Bông đã tích cực phối hợp với chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể trong thôn vận động bà con hiến đất, tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì vậy, đến nay các tập quán lạc hậu đã được đẩy lùi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Cuộc sống của bà con ở Bon Liêng Krắc 1 nói riêng, xã Đạ M’Rông nói chung chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm trước, do tập quán canh tác ở vùng đồng bào còn nhiều lạc hậu nên cây trồng, vật nuôi không đạt hiệu quả. Với vai trò của mình, già luôn trăn trở trong việc tìm hướng thoát nghèo cho bà con, già Ha Bông đã chủ động cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tập trung phát triển kinh tế như: Áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi, đa dạng hóa cây trồng với các mô hình trồng dâu nuôi tằm, trồng hoa màu, chuyển đổi sử dụng giống lúa lai cho năng suất cao, giống cà phê cao sản và triển khai các mô hình chăn nuôi bò sinh sản...

Những mô hình này đã phát huy hiệu quả thiết thực đã và đang giúp bà con dần thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Nếu như trước đây số hộ nghèo vẫn chiếm tỷ lệ cao thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong bon đã giảm xuống còn 44 hộ và số hộ cận nghèo còn 40 hộ.

Ông Kră Jan Ha Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ M’Rông, nhận xét: “Già làng Kon Yông Ha Bông là người có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác tuyên truyền, già luôn tìm cách đổi mới bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn ở địa phương".

Già Ha Bông luôn gương mẫu thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây trồng để làm đường và công trình phúc lợi; vận động bà con Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuyên truyền cho Nhân dân cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, của chi bộ, già làng Ha Bông luôn có trách nhiệm cao trong việc vận động bà con thực hiện chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm nâng cao thu nhập; thực hiện việc chăn nuôi có chuồng trại, nuôi nhốt để tận dụng nguồn phân chuồng bón cho cây trồng nhằm tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập.

Tin cùng chuyên mục
Thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất khó

Thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất khó

Dù điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, nhưng nhiều đoàn viên, thanh niên là người DTTS trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phát huy sức trẻ, áp dụng tiến bộ KHKT tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.