Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Giảm thủ tục hành chính giúp học sinh vùng đặc biệt khó khăn thụ hưởng chính sách

Lê Hường - 15:52, 15/09/2025

Nhằm tạo điều kiện để các chế độ, chính sách đến với học sinh nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trường học giảm thủ tục hành chính không cần thiết.

Học sinh Trường tiểu học Ama Pui, xã Cư Pơng trong lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh: Lê Hường)
Học sinh Trường tiểu học Ama Pui, xã Cư Pơng trong Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. (Ảnh: Lê Hường)

Mới đây UBND xã Cư Pơng vừa có văn bản đề nghị, các trường học trên địa bàn không yêu cầu học sinh phải làm đơn đề nghị xác nhận vùng đặc biệt khó khăn như trước đây, nhưng vẫn được thụ hưởng chính sách đối với học sinh vùng khó khăn.

Theo Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021, Quyết định số 497/QĐ-UBDT, ngày 30/7/2024 của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), xã Cư Pơng có 9 thôn, buôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, gồm: Buôn Cư Mta, Ea Pông, Cư Kanh, Ea Sin, Ea Kấp, Ea Kring, Ea Khal, Ea Tuk và buôn Kdoh.

Theo lãnh đạo xã Cư Pơng, đây được xem là cơ sở pháp lý để các trường học triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh ở các thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Vì vậy, xã có văn bản đề nghị các trường học trên địa bàn không yêu cầu học sinh phải làm đơn đề nghị xác nhận vùng đặc biệt khó khăn nữa. 

Quyết định này không chỉ giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính, mà còn tạo điều kiện để các chế độ chính sách đến với học sinh nhanh chóng, kịp thời và đúng đối tượng. Điều này cũng thể hiện tinh thần cải cách thủ tục hành chính gắn liền với phục vụ người dân, vì lợi ích chung.

Sau sáp nhập với xã Ea Sin, xã Cư Pơng (mới) tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích gần 138 km2, dân số hơn 17.600 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm 56,6% dân số toàn xã. Năm học 2025 - 2026, xã Cư Pơng có 9 trường học, với 3.707 học sinh các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở. 

Tin cùng chuyên mục
Nam sinh người Nùng và cú đúp giải Nhất khoa học

Nam sinh người Nùng và cú đúp giải Nhất khoa học

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng biên cương Cao Bằng, từng phải "đấu tranh" với gia đình để được đi học đại học, Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 2005) đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Không chỉ sở hữu GPA xuất sắc, chàng trai dân tộc Nùng còn gây ấn tượng mạnh với cú đúp giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ, cùng 8 lần hiến máu tình nguyện khi mới 20 tuổi.