Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Giữ cho tiếng cồng chiêng Tây Nguyên mãi ngân vang

Ngọc Thu - 15:47, 29/01/2026

Ở các buôn làng Gia Lai, những thành viên trong câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng đang tích cực bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS bằng việc giữ cho tiếng cồng chiêng Tây Nguyên mãi ngân vang mãi.

Đội Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) tạo ấn tượng bởi lối chơi chiêng mềm mại, nhịp nhàng trong các buổi trình diễn
Đội Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) tạo ấn tượng bởi lối chơi chiêng mềm mại, nhịp nhàng trong các buổi trình diễn

Tiếp sức các CLB cồng chiêng

Ngay từ sáng sớm, không khí làng Krái đã rộn ràng hẳn lên bởi tiếng cồng chiêng vang vọng. Bên khoảnh sân rộng của làng, 45 thành viên đã tề tựu đầy đủ để chuẩn bị cho Lễ ra mắt CLB cồng chiêng làng Krái.

Các thành viên trong CLB cồng chiêng làng Krái (xã Phú Hòa) phấn khởi trình diễn cồng chiêng trong Lễ ra mắt CLB
Các thành viên trong CLB cồng chiêng làng Krái (xã Phú Hòa) phấn khởi trình diễn cồng chiêng trong Lễ ra mắt CLB

Buổi lễ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Chư Păh tổ chức. Sau buổi lễ, CLB chính thức đi vào hoạt động với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Niềm hân hoan xen lẫn tự hào của các thành viên CLB được thể hiện qua những điệu xoang uyển chuyển thế được nối dài mãi theo tiếng cồng, tiếng chiêng trầm hùng.

Ông Rơ Châm Vang, Đội trưởng Cồng chiêng, CLB cồng chiêng làng Krái, phấn khởi nói: “Mình rất vui và hào hứng khi CLB được thành lập, tổ chức hoạt động nề nếp. Các thành viên sẽ tích cực tham gia tập luyện, duy trì sinh hoạt thường xuyên để truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thế hệ trẻ trong làng, giữ cho tiếng cồng chiêng mãi ngân vang.

Cùng chung niềm vui ấy, bà con ở làng Ôrê 1, xã Ia Grai cũng háo hức khi CLB cồng chiêng được thành lập. Từ đây, đội cồng chiêng sẽ có trang phục, có bộ cồng chiêng riêng để trình diễn trong các lễ hội của làng, của địa phương.

Ông Rơ Mah Thúy, Trưởng thôn Ôrê 1 chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên các thành viên CLB dành thời gian tập luyện thêm nhiều bài chiêng truyền thống và truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong làng. Từ đó, quảng bá, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương”.

CLB cồng chiêng làng Ôrê 1, xã Ia Grai có 45 nghệ nhân và những người am hiểu việc thực hành, truyền dạy cồng chiêng tại cộng đồng
CLB cồng chiêng làng Ôrê 1, xã Ia Grai có 45 nghệ nhân và những người am hiểu việc thực hành, truyền dạy cồng chiêng tại cộng đồng

Tại các buổi lễ ra mắt CLB cồng chiêng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã trao tặng mỗi CLB 1 bộ cồng chiêng Gia Rai, 1 đàn Tơ rưng, 1 bộ âm thanh lưu động.

Trao bộ chiêng đến các thành viên CLB, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, bà Lê Thị Thu Hương bày tỏ mong muốn, các nghệ nhân thường xuyên tham gia sinh hoạt văn hóa truyền thống tại địa phương, tích cực góp mặt tại các sự kiện được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh nhằm lưu giữ bản sắc, nêu cao tinh thần tự giác và niềm tự hào của dân tộc mình.

“Giữ lửa” di sản

Theo thống kê, từ nguồn kinh phí của Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), 5 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã thành lập 7 CLB cồng chiêng của đồng bào Gia Rai và Ba Na trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, như: CLB cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung); CLB cồng chiêng làng Kon Sơ Lăh (xã Ia Khươl); CLB cồng chiêng xã Ia Tul; CLB văn hóa truyền thống người Gia Rai xã Ia Dre; CLB cồng chiêng làng Krái, xã Chư Păh…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã thành lập 7 CLB cồng chiêng của đồng bào Gia Rai và Ba Na trên địa bàn tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã thành lập 7 CLB cồng chiêng của đồng bào Gia Rai và Ba Na trên địa bàn tỉnh

Chị Đinh Thị Khóp, Chủ nhiệm CLB Cồng chiêng nữ làng Leng, xã Tơ Tung cho biết: Làng Leng tự hào có CLB cồng chiêng nữ đầu tiên của tỉnh Gia Lai. CLB đã thu hút 47 thành viên đều là người Ba Na thuộc nhiều thế hệ tham gia. Bằng lối diễn tấu dịu dàng của phụ nữ, CLB đã mang đến một màu sắc mới cho cồng chiêng Tây Nguyên. 

Từ ngày ra mắt đến nay, CLB đã quảng bá đến công chúng, du khách giá trị của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên thông qua các buổi trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2030 để thành lập thêm một số CLB cồng chiêng. 

Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện theo quy định các bước như: Thành lập Ban vận động, thành lập CLB cồng chiêng, phê duyệt điều lệ CLB, tổ chức lễ ra mắt CLB cồng chiêng...

Việc thành lập các CLB cồng chiêng theo hướng bài bản đã góp phần tạo nên bước chuyển rõ nét trong công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên
Việc thành lập các CLB cồng chiêng theo hướng bài bản đã góp phần tạo nên bước chuyển rõ nét trong công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên

Với sự quan tâm thành lập các CLB cồng chiêng theo hướng bài bản, có tổ chức, được sự hỗ trợ của Nhà nước, phát huy tính cộng đồng đã góp phần tạo nên bước chuyển rõ nét trong công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện tốt theo đúng cam kết với UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, khẳng định sức sống mạnh mẽ của di sản trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Tết Ông Công Ông Táo nét đẹp tín ngưỡng mở đầu cho không khí tết Việt

Tết Ông Công Ông Táo nét đẹp tín ngưỡng mở đầu cho không khí tết Việt

Ngày 23 tháng Chạp hằng năm (năm nay sẽ rơi vào thứ 3 ngày 10/02 dương lịch) người Việt lại thành kính làm lễ tiễn Ông Công Ông Táo về chầu trời. Tín ngưỡng tâm linh không chỉ đánh dấu thời điểm khởi đầu cho không khí Tết, mà còn thể hiện đạo lý gìn giữ nếp nhà và khát vọng một năm mới bình an, đủ đầy.