Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Giữ trận địa “vùng xanh”

Nguyễn Thanh - 17:57, 30/08/2021

"Vùng xanh" là từ khóa mới được nhắc nhiều hơn trong đợt dịch bệnh thứ tư để chỉ về một vùng đang còn an toàn. Trên bản đồ Covid-19 rực đỏ, những gam màu xanh ấy, là sắc màu mang tới niềm tin và hi vọng...

Công an Hà Tĩnh siết chặt các quy định để giữ vùng xanh an toàn
Công an Hà Tĩnh siết chặt các quy định để giữ vùng xanh an toàn

 “Vùng xanh” giữa tâm dịch

Hà Tĩnh là một trong những địa phương đang an toàn với dịch bệnh. Chỉ trừ một số đơn vị đang thực hiện Chỉ thị 16, thì hầu hết người Hà Tĩnh vẫn được tự do đi lại, các hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. 

Trong khi đó, láng giềng Nghệ An và rất nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đã phải thực hiện Chỉ thị 16, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến người dân phải ở tại nhà. Các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh ngưng trệ. 

Trên bản đồ rực đỏ Covid-19, những gam màu xanh như tỉnh Hà Tĩnh, dường như đã là sắc màu mang tới niềm tin và hi vọng. Nhiều người đã gọi “vùng xanh” là những chiến khu giữa tâm dịch. 

Quả không sai. Những chiến khu giữa tâm dịch hôm nay, tựa hồ như chiến khu giữa thời chiến năm xưa. Nơi ấy, người dân được đi lại theo một quy định nhất định. Nơi ấy, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.

Để gìn giữ “vùng xanh”, Hà Tĩnh đã có một loạt các biện pháp, giải pháp nghiêm ngặt. Ví dụ như, người và phương tiện ngoại tỉnh vào địa bàn (trừ những người đi qua không lưu trú), phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính tối đa 48 tiếng. Đặc biệt, người dân khu vực phía Nam tự về bằng xe máy sẽ không được đi qua địa bàn tỉnh, ngoại trừ đi bằng phương tiện trung chuyển do tỉnh bố trí. 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo các xã thiết lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn, theo phương châm bảo vệ vùng xanh “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”; kiểm soát chặt chẽ người đi, đến thực hiện khai báo y tế.

Trong đợt dịch thứ tư bùng phát, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đều nhấn mạnh, phải thực hiện rất quyết liệt cả 2 mũi; là truy vết, khoanh vùng những điểm, ổ dịch nóng và phải giữ bằng được những vùng còn an toàn. Qua các buổi làm việc trực tiếp với các tỉnh, thành phía Nam vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã lưu ý các địa phương về vấn đề này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Bây giờ, nơi nào còn xanh, chúng ta phải giữ cho chắc”.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tùy vào đặc thù cụ thể, từng địa phương triển khai nhiều cách làm, giải pháp quyết liệt để mở rộng “vùng xanh”, với phương châm củng cố, phát triển ngay từ cơ sở, địa bàn dân cư và trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhìn từ tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, thành phố đã nỗ lực thiết lập và mở rộng nhiều vùng xanh trên bản đồ, dần thu hẹp vùng đỏ. Phong trào “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” ở TP. Hồ Chí Minh được chia làm 3 nhóm: Khu phố - ấp; phường - xã - thị trấn; TP. Thủ Ðức và các quận, huyện. 

Mục tiêu phong trào, là kéo giảm số F0 phát sinh trong cộng đồng hằng ngày, trên từng địa bàn để giảm cấp độ màu, tùy theo từng địa phương nhằm xanh hóa toàn Bản đồ Covid-19 của Thành phố trong thời gian tới. Để giữ được “vùng xanh”, TP. Hồ Chí Minh đã quy định về điều kiện phòng, chống dịch mức cao nhất gắn với việc kiểm soát theo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”.

Tại Bình Dương, địa phương đang có tình hình dịch bệnh khá phức tạp, cũng đang nỗ lực gìn giữ những “vùng xanh” như Phú Giáo, Dầu Tiếng. Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần làm chặt, làm tới đâu chắc tới đó. Tăng cường kiểm soát “vùng xanh”, khóa chặt “vùng đỏ”, kể cả “vùng vàng” có lõi đỏ cũng cần khóa chặt không cho người “vùng đỏ”, “vùng vàng” đến “vùng xanh” và ngược lại.

Việc thiết lập và bảo vệ các “vùng xanh”, giờ đây đã được các tỉnh, thành trong cả nước áp dụng. Với sự quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều “vùng xanh” bền vững, và nó không ngừng được mở rộng mỗi ngày, để hình thành một “vành đai xanh” vững chắc, tiến tới xanh hóa toàn bộ bản đồ Covid-19.

Chìa khóa đánh dịch

Nhằm thực hiện mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh, các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh”. Đó là hậu phương vững chắc chi viện, tiến công thu hẹp “vùng đỏ”, là chìa khóa quan trọng để chiến thắng dịch bệnh. 

Tổ công tác phòng chống dịch của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bám sát địa bàn để giám sát chặt chẽ trường hợp cách ly tại nhà
Tổ công tác phòng chống dịch của thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bám sát địa bàn để giám sát chặt chẽ trường hợp cách ly tại nhà

Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống Covid-19, đang là giải pháp nhằm giảm mức độ từ vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) thành vùng nguy cơ cao (vùng cam), vùng nguy cơ (vùng vàng) và tiến tới trở thành địa bàn an toàn - vùng xanh.

Từ thực tiễn chống dịch, bảo vệ “vùng xanh” ở cấp độ “tế bào” - tổ dân phố, ngõ, xóm đang được xem là “vaccine cộng đồng”, mũi giáp công hiệu quả trong chiến lược chuyển hướng từ phòng ngự sang phản công vào virut Sars-Cov-2. Chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí của cộng đồng tạo lá chắn tốt trước dịch Covid-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Nhiều ý kiến đánh giá, mô hình “vùng xanh” cũng như việc phân vùng xanh, đỏ, vàng để có cách thức chống dịch phù hợp, là một cách tiếp cận mới so với trước, để chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra, nhất là khi biến thể delta có hệ số lây nhiễm R0 rất cao.

Hiệu quả cao nhất mà mô hình này mang lại, chính là ý thức tự giác của người dân được nâng cao hơn, phát huy sức mạnh cộng đồng. Từ việc tự đứng ra lập các chốt kiểm soát, cùng tham gia vào công tác chốt chặn, mỗi người dân sẽ tự ý thức được đây là việc làm đang bảo vệ sự an toàn cho chính gia đình mình và cho cộng đồng.

Có thể nói, bảo vệ và giữ được “vùng xanh” sẽ là chìa khóa chống dịch thành công, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Cà Mau: Chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Cà Mau: Chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã và đang phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực về đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau. Minh chứng như việc triển khai hiệu quả Dự án 1 của Chương trình, đã góp phần giải quyết cơ bản việc thiếu đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS ở địa bàn khó khăn.