Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng vào Top 10 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Uyển Nhi - 15:02, 04/07/2022

Việt Nam là quốc gia duy nhất có đến 3 thành phố nằm trong bảng xếp hạng 10 thành phố tốt nhất Đông Nam Á của giải thưởng Asia's Best Awards 2022

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích tại Đông Nam Á của nhiều du khách quốc tế. Ảnh minh họa
Đà Nẵng là điểm đến yêu thích tại Đông Nam Á của nhiều du khách quốc tế. Ảnh minh họa

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel & Leisure vừa công bố kết quả Giải thưởng du lịch Asia's Best Awards 2022 nhằm đưa ra các gợi ý du lịch về các điểm đến, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng... trong khu vực châu Á.

Kết quả danh sách điểm đến được đưa ra dựa trên bình chọn của độc giả khắp nơi trên thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2022.

Ở hạng mục 10 thành phố tốt nhất Đông Nam Á (Best Citites In Southeast Asia), có đến 3 thành phố của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Hà Nội và TPHCM góp mặt. Trong đó, Đà Nẵng xếp vị trí thứ 3, Hà Nội xếp thứ 5, TPHCM vị trí số 8.

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng này, Phú Quốc và Côn Đảo góp mặt ở hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á (Best island in Southeast Asia). Trong đó, Phú Quốc đứng thứ tư và Côn Đảo thứ 10. Những điểm đến du lịch nổi tiếng khác cũng xuất hiện trong danh sách này là Phuket, Koh Samui, Koh Phi Phi (Thái Lan); Langkawi, Penang (Malaysia); Lombok, Baili (Indonesia); Palawan (Phillippines).

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng bình chọn riêng những thương hiệu du lịch nổi bật tại mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Asia’s Best Awards 2022 cũng công bố danh sách 10 nhà hàng, khách sạn, quán bar, pizza tốt/ngon nhất cũng như khách sạn có bể bơi đẹp nhất, khu nghỉ dưỡng có bãi biển đẹp nhất và khách sạn tốt nhất nằm trong thành phố./.



Tin cùng chuyên mục
Dì Mai và Clip Viral 40 triệu View

Dì Mai và Clip Viral 40 triệu View

Clip về dì Mai - người bán trái cây rong trên bãi biển ở Nha Trang đạt 40 triệu View trở thành hiện tượng mạng những ngày gần đây được tạo nên một cách ngẫu hứng, không phải là một sự kiện “đao to búa lớn” trong ngành Du lịch. Không có chiến dịch quảng bá hàng triệu đô, không được dàn dựng công phu, nhưng chính từ khoảnh khắc rất đời thường ấy, một cách quảng bá du lịch dân dã và chân thực của Việt Nam lại lan tỏa mạnh mẽ trong thời đại số.