Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Hai học sinh dân tộc Mông đạt giải sáng kiến về Dự án giáo dục giới tính

Lê Hường - 07:33, 11/04/2025

Sinh sống tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chứng kiến tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện vẫn diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, gây ra nhiều hệ lụy đáng buồn. Vì vậy, 2 em Hoàng Thị Thủy và Lý Văn Lầu, dân tộc Mông, học sinh lớp 8, Trường PTDT nội trú THCS Krông Bông đã tự mày mò tìm hiểu và thiết kế xây dựng một dự án giáo dục giới tính, với mong muốn góp phần đẩy lùi tảo hôn trong đồng bào DTTS.

Hai em học sinh Hoàng Thị Thủy và Lý Văn Lầu, Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông
Hai em học sinh Hoàng Thị Thủy và Lý Văn Lầu, Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông

Cụ thể là Dự án “Nâng cao năng lực truyền thông về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh tại Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông”. Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao nhận thức, hướng đến việc thay đổi hành vi, thái độ của học sinh; nâng cao năng lực truyền thông của học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng mang thai sớm, đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng.

Em Hoàng Thị Thủy chia sẻ: Giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên là vấn đề quan trọng trong công tác giáo dục và phát triển thanh thiếu niên, đặc biệt là ở vùng đồng bào DTTS. Dự án của các em được thực hiện tại trường dân tộc nội trú với đặc thù chủ yếu học sinh DTTS. Với mong muốn giúp nâng cao nhận thức, năng lực truyền thống về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh trong trường. Đồng thời, hai em kỳ vọng, mỗi học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tuyên truyền đến gia đình, cộng đồng, góp phần đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Sản phẩm tranh tuyên truyền của học sinh Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông về giáo dục giới tính
Sản phẩm tranh tuyên truyền của học sinh Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông về giáo dục giới tính

Để thực hiện Dự án, các em đã tiến hành khảo sát 150 học sinh Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông. Các giải pháp được áp dụng gồm: nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông; thành lập Câu lạc bộ “Truyền thông - Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên”; lồng ghép nội dung truyền thông vào tư vấn trực tiếp “Nói chuyện về sức khỏe” trong giờ sinh hoạt nội trú; chia sẻ hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức sáng kiến truyền thông với quy mô toàn trường; tham gia các dự án truyền thông cộng đồng; chia sẻ địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn huyện Krông Bông…

Các sản phẩm, sáng kiến truyền thông của Dự án lan tỏa, thu hút đông đảo học sinh Trường THPT dân tộc nội trú THCS huyện Krông Bông tham gia. Cụ thể như “Tờ rơi phòng, chống nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” đã được hỗ trợ kinh phí in và phát hành ra cộng đồng với gần 2.000 tờ. Sáng kiến truyền thông “Vẽ tranh tuyên truyền, triển lãm tranh” thu hút đông đảo sự tham gia của học sinh trong nhà trường tham gia, với hơn 150 bức tranh.

Với ý nghĩa và hiệu quả từ Dự án mang lại, Dự án “Nâng cao năng lực truyền thống về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh tại Trường THPT dân tộc nội trú THCS Krông Bông” của hai em Hoàng Thị Thủy và Lý Văn Lầu đã đạt giải Ba Cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk năm học 2024 - 2025.

Cuộc thi nghiên cứ Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk năm học 2024-2025 có 173 dự án của 327 học sinh và 173 giáo viên hướng dẫn đến từ 52 Trường THCS, 59 trường THPT và 2 Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh tham gia. Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 9 giải Nhất, 20 giải Nhì, 44 giải Ba và 54 giải Khuyến khích cho các dự án chất lượng, mang tính thực tiễn cao.

Tin cùng chuyên mục
Truyền niềm đam mê tiếng Tày cho học sinh vùng cao

Truyền niềm đam mê tiếng Tày cho học sinh vùng cao

Gần 20 năm qua, cô giáo người Tày Dương Thị Bền, giáo viên Lịch sử - Địa lí, Trường THCS Vân Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) luôn nỗ lực, say mê nghiên cứu giảng dạy và có nhiều sáng kiến trong các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, cô miệt mài truyền dạy tiếng Tày với mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc mình.