Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Hàng nghìn lao động tại Sơn La: Được hưởng lợi từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm

N. Quang - P. Linh - 14:24, 25/09/2020

Thời gian qua, thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập và từng bước cải thiện cuộc sống.

Ông Phạm Văn Hòa (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cán bộ NHCSXH
Ông Phạm Văn Hòa (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cán bộ NHCSXH

Ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Sơn La cho biết, đến 30/6/2020 doanh số cho vay đạt 47.109 triệu đồng với 950 dự án vay vốn tạo việc làm cho 1.004 lao động. Trong đó: Nguồn vốn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm là 7.295 triệu đồng với 147 dự án vay vốn của người lao động và 1 dự án vay vốn của cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 152 lao động. Nguồn vốn do hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quản lý là 500 triệu đồng với 13 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 13 lao động người DTTS, trong đó có 9 lao động là nữ. Nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý là 6.795 triệu đồng với 135 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 139 lao động, trong đó có 87 lao động là nữ, 68 lao động người DTTS. 

Chương trình cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm của NHCSXH tỉnh Sơn La tập trung, ưu tiên cho vay đối với những hộ có kiến thức, năng lực sản xuất có khả năng tạo điều kiện cho các hộ khác học tập kinh nghiệm. Đồng thời, đặc biệt ưu tiên những hộ sản xuất mang tính trang trại, tổ hợp và cơ sở sản xuất thu hút nhiều lao động và cùng tham gia vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, đời sống gia đình từng bước được cải thiện.

Gia đình ông Phạm Văn Cường ở tổ 7, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La được NHCSXH chi nhánh Sơn La cho vay vốn 50 triệu đồng hỗ trợ tạo việc làm để đầu tư trồng xoài và nhãn cũng như chăn nuôi lợn. Hiện tại, mỗi năm vườn xoài cho thu hoạch 2 tấn, nhãn cho thu hoạch 4 tấn mỗi năm và hàng chục tấn lợn thịt. Ông Cường khẳng định, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm của NHCSXH là chủ trương, chính sách hết sức có ý nghĩa đối với bà con nông dân, là chính sách rất phù hợp để tạo kế sinh nhai cho đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho hộ Lò Thị Dưng – Bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu có cơ hội sản xuất kinh doanh khi về khu tái định cư của Thủy điện Sơn La
Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho hộ Lò Thị Dưng – Bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu có cơ hội sản xuất kinh doanh khi về khu tái định cư của Thủy điện Sơn La

Tương tự, gia đình ông Phạm Văn Hòa ở tổ 7, phường Trường Sinh, TP. Sơn La được NHCSXH chi nhánh Sơn La cho vay vốn hỗ trợ việc làm để làm trang trại và chăn nuôi lợn tạo việc làm cho 4 người trong gia đình. Đến nay, đàn lợn của gia đình ông hằng năm cho xuất chuồng hàng chục tấn và trang trại của ông cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, NHCSXH Sơn La tiếp tục thực hiện tốt Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích đạt hiệu quả.

Một phiên giao dịch tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Một phiên giao dịch tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Đồng thời, để tiếp tục tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là lao động nông thôn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đưa vào kế hoạch Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm giai đoạn 2021 - 2026, tối thiểu số tiền 75 tỷ đồng, tương ứng tối thiểu 15 tỷ đồng/năm.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc sau gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Quảng Trị: Vùng đồng bào DTTS và miền núi khởi sắc sau gần 4 năm triển khai Chương trình MTQG 1719

Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), đời sống kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Trị đã có những bước phát triển mới. Nổi bật là cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình dân sinh không ngừng được đầu tư, hoàn thiện; Nhiều mô hình sinh kế hình thành và đã phát huy hiệu quả..., góp phần cải thiện đáng kể đời sống của Nhân dân, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu.