Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quy hoạch tỉnh Lào Cai: Kỳ vọng chặng đường phát triển mới

Trọng Bảo - 22:26, 23/03/2026

Chiều 23/3, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức “Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Đến năm 2030, Lào Cai là cực tăng trưởng của vùng Trung du miền núi phía Bắc (Ảnh Trọng Bảo)
Đến năm 2030, Lào Cai là cực tăng trưởng của vùng Trung du miền núi phía Bắc. (Ảnh: Trọng Bảo)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lào Cai là cực tăng trưởng của vùng Trung du miền núi phía Bắc, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc; tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững dựa trên các động lực tăng trưởng mới, cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện mạnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đến năm 2050, Lào Cai sẽ là trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc và châu Âu. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”...

Đến năm 2050, Lào Cai sẽ là trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước (Ảnh Trọng Bảo)
Đến năm 2050, Lào Cai sẽ là trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước. (Ảnh: Trọng Bảo)

Năm 2025, việc hợp nhất tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, bài bản đã tạo động lực và không gian mới cho phát triển của địa phương. Kết thúc năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,14%, đứng thứ 2/9 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 17 trong cả nước. 

Tin cùng chuyên mục
Khi sản phẩm nông sản vùng cao Thanh Hóa được gắn sao

Khi sản phẩm nông sản vùng cao Thanh Hóa được gắn sao

Là địa phương có nhiều sản vật đặc sắc, những năm gần đây, các cấp, ngành trong tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nhờ đó, nhiều sản vật từng bước vươn ra thị trường, trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân, nhất là khu vực miền núi.